ClockThứ Tư, 14/12/2016 21:29

Phát huy vai trò của Mặt trận

TTH - Sáng 14/12, tại TP. Huế, Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam – Cụm thi đua UBMTTQ Việt Nam 6 tỉnh bắc Trung bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị giao ban, tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017. Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Lê Bá Trình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà (bên phải) tặng hoa chúc mừng hội nghị

Năm 2016, mặc dù đối mặt với những khó khăn, nhất là sự cố về môi trường biển, nhưng UBMTTQ Việt Nam 6 tỉnh Bắc Trung bộ luôn phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình; tăng cường, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Tuy nhiên, so với thực tiễn, công tác tuyên truyền của Mặt trận còn hạn chế; một số phong trào thi đua chưa mang dấu ấn riêng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Lê Bá Trình ghi nhận, đánh giá những nỗ lực, cố gắng của UBMTTQ Việt Nam các tỉnh bắc Trung bộ; đồng thời, yêu cầu các đơn vị tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những cách làm hay, điển hình mới để Mặt trận làm tốt hơn nữa vai trò, chức trách nhiệm vụ trong năm 2017.

Theo đó, năm 2017, UBMTTQ Việt Nam các tỉnh bắc Trung bộ phấn đấu đạt kết quả cao 5 chương trình phối hợp giữa các đơn vị. Đó là, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai các cuộc vận động, thi đua; bảo vệ quyền lợi Nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, xây dựng chính quyền vững mạnh; mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân; nâng cao hiệu lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Linh hoạt trong vận động, thuyết phục

Nắm rõ luật, kiên trì vận động, thuyết phục người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) là cách Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp (DN).

Linh hoạt trong vận động, thuyết phục
Lễ Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, ngay sau Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026).

Lễ Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Return to top