ClockThứ Năm, 14/10/2021 14:35

Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

TTH.VN - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 14/10.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh sẽ thành công tốt đẹpHỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững“Trao quyền cho phụ nữ tuyến đầu chống biến đổi khí hậu”

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu tại đại hội

Cùng dự có bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam; các ông: Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng 234 nữ đại biểu trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ Thừa Thiên Huế đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp hội xây dựng 190 mô hình thực hiện Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với phong trào Chủ Nhật xanh hiệu quả, có 140.215 hộ đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, trong đó có 770 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Đến nay đã tổ chức 12 diễn đàn, 1.394 cuộc tập huấn, truyền thông, nói chuyện về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Các cấp Hội trong tỉnh đã có nhiều đóng góp về nhân lực và nguồn lực, có 148.320 lượt phụ nữ, tham gia phục vụ các khu cách ly phòng chống dịch. Tập thể Hội LHPN tỉnh vinh dự được nhận Cờ Thi đua Chính phủ của Trung ương Hội LHPN Việt nam, UBND tỉnh vào năm 2017 và 2020.

Lãnh đạo tỉnh thay mặt Chính phủ tặng Cờ thi đua Chính phủ năm 2020 cho Hội LHPN tỉnh tại đại hội

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh đề ra 3 nhiệm vụ, ba nhóm giải pháp và 10 chỉ tiêu thực hiện, trong đó phấn đấu xây dựng 10 mô hình sinh kế, phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị, chế biến sản phẩm truyền thống, hữu cơ, an toàn thực hiện Đề án “Huế - Kinh đô ẩm thực”; giúp 1.500 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; giúp 1.000 hộ nghèo thoát nghèo theo chuẩn đa chiều; xây dựng ít nhất 300 mô hình xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp sử dụng vi sinh bản địa (IMO).

Đại hội bầu 35 thành viên vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; bà Trần Thị Kim Loan tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chúc mừng và đánh giá cao những thành tích của Hội LHPN tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu  yêu cầu các cấp hội phụ nữ cụ thể hóa thành các nội dung, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp với phong trào phụ nữ Thừa Thiên Huế trong tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng hội viên phụ nữ. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế theo hướng đổi mới, sáng tạo, quan tâm đến phụ nữ thuộc nhóm yếu thế. Các cấp hội phụ nữ đi đầu trong tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa Huế, con người Huế và thực hiện các đề án “Huế - Kinh đô áo dài”, “Huế - Kinh đô ẩm thực”.  Tạo điều kiện và cơ hội tốt nhất để phụ nữ học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực mọi mặt. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, giới thiệu những cán bộ, hội viên phụ nữ có đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế. Bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - sáng tạo - hội nhập - khát vọng vươn lên”.   

Tin, ảnh: Hải Thuận

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý
Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho phụ nữ

Phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế; vì thế việc trao cơ hội tiếp cận tín dụng cho phụ nữ cũng đồng nghĩa trao thêm cơ hội để phụ nữ tự khẳng định mình.

Tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho phụ nữ

TIN MỚI

Return to top