ClockThứ Tư, 24/03/2021 14:01

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

TTH.VN - Đó là chỉ đạo của ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) do Tỉnh đoàn tổ chức sáng 24/3.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh được Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắcChăm lo cho thanh niên là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trịSôi nổi Ngày hội “Tự hào quê hương Việt Nam”Khánh thành công trình thanh niên “Sân chơi cho em” tại A LướiDấu ấn thanh niên tình nguyện Trường đại học Luật

Ông Lê Trường Lưu (bên phải) và bà Nguyễn Thị Thu Vân (bên trái) tặng bằng khen cho các chi đoàn mạnh được tuyên dương

Đến dự có ông Dương Văn An, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; bà Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn…

Hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua, linh hoạt, sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện triển khai tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi với nhiều công trình, phần việc thanh niên, tạo được dấu ấn sâu đậm và đầy ý nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy  - Lê Trường Lưu chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh thời gian qua.

Đồng thời chỉ đạo, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa và truyền thống cách mạng cho thanh niên; Xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI vào cuộc sống; thúc đẩy phong trào bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về mọi mặt, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Dịp này, Tỉnh Đoàn cũng ra mắt bộ “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930 - 2020”; đồng thời tuyên dương 19 cán bộ Đoàn tiêu biểu và 12 chi đoàn mạnh.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đoàn đại biểu tỉnh tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào

Từ ngày 4 - 6/4, đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay Lào và tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh Sê Kông . Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ.

Đoàn đại biểu tỉnh tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào
Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

TIN MỚI

Return to top