ClockThứ Năm, 22/09/2022 14:00

“Phất” lên nhờ nguồn vốn tín dụng

TTH - Với việc tận dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, chị Nguyễn Thị Kim Oanh (tổ 12, phường Thủy Phương, TX. Hương Thủy) mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh (SXKD) trở thành phụ nữ tiêu biểu làm kinh tế giỏi.

Những cánh tay “nối dài” đưa tín dụng chính sách đi xaNới room tín dụng, thời điểm hợp lý giải ngân vốn

Chị Oanh đã đầu tư phát triển trang trại

Cùng làm công nhân may tại KCN Phú Bài, sau khi nên duyên hai vợ chồng, chị Oanh khá chật vật bởi thu nhập không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Đến khi sinh em bé, gia đình càng khó khăn hơn khi vừa mất đi một nguồn thu nhập vừa phát sinh thêm nhiều khoản phải chi khác. Trong khoảng thời gian ở nhà chăm con, thấy được sự lãng phí nguồn lực đất đai sẵn có trong gia đình, chị bàn với chồng mở trang trại chăn nuôi để có "đồng ra đồng vào" trang trải cuộc sống.

Chị Oanh nhớ lại: Ban đầu do vốn ít nên tôi chỉ đầu tư nuôi gà với quy mô nhỏ. Sau khi thu được một vài lứa ban đầu, đến đầu năm 2015, tôi mới mạnh dạn liên hệ Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) của phụ nữ tổ 12, phường Thủy Phương để đề nghị tiếp cận với vốn vay. Với nguồn vốn vay 50 triệu đồng từ chương trình hộ mới thoát nghèo, tôi đã thuê máy móc, nhân công đào hồ nuôi cá, mở rộng thêm số lượng đàn gà.

Sau đó, tôi được hội phụ nữ phường tín nhiệm hướng dẫn hồ sơ thủ tục để vay tiếp chương trình giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để phát triển mô hình sản xuất. Có thêm vốn, tôi đầu tư mua con giống, học hỏi thêm các mô hình chăn nuôi trên địa bàn mở rộng thêm các đối tượng nuôi như thỏ, chim cút và mở rộng quy mô trang trại.

Hiện với 5ha đất trồng cây không mang lại hiệu quả kinh tế, chị Oanh đã phát triển mô hình vườn-ao-chuồng, tạo nên “hệ sinh thái” tuần hoàn với nhiều sản phẩm đa dạng từ cá giống, cá thịt (cá trắm, cá trê), thỏ thịt, thỏ giống, gà kiến, trứng cút và nhiều loại cây trồng xen ghép có giá trị thương phẩm cao như: bưởi da xanh, gừng, nghệ...

Theo chị Oanh, ngay khi bắt tay xây dựng mô hình, mình đã định hướng phát triển các sản phẩm theo hướng sạch, để phục vụ cho các bếp ăn tập thể, nhà hàng. Khi xây dựng mô hình, mình ưu tiên tổ chức theo quy trình sản xuất khép kín từ nguồn đầu vào thức ăn, phân bón đến sản phẩm đầu ra. Điều này giúp mình quản lý được các vấn đề vệ sinh an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo được lợi thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Với mô hình khép kín, phân của chim cút và gà, thỏ được tận dụng làm phân vi sinh để trồng chè, bưởi da xanh, bèo hoa dâu để nuôi thỏ và cá trắm cỏ. Các chất thải từ chăn nuôi được tận dụng tối đa, không gây ô nhiễm cho môi trường xung quanh. Để đảm bảo quản lý và phòng bệnh cho vật nuôi, chị cùng chồng còn theo học các lớp thú y, chủ động thực hiện công tác thú y cho vật nuôi điều này vừa làm giảm chi phí cho công đoạn chăm sóc vừa đảm bảo chăm sóc tốt nhất cho đàn vật nuôi.

Nhờ nguồn vốn chính sách được vay để đầu tư mô hình làm ăn mang lại thu nhập ổn định, chị Oanh sửa lại nhà ở khang trang hơn, mua đầy đủ đồ dùng, máy móc nông cụ phục vụ sản xuất, sinh hoạt gia đình và chăm lo chu đáo cho việc học hành của các con. Mỗi năm mô hình đem lại lãi ròng hơn 250 triệu đồng và doanh thu hàng năm ổn định trên 700 triệu đồng/năm.

Với những nỗ lực không ngừng, mô hình phát triển kinh tế của chị Oanh được đánh giá là mô hình điểm của phường Thủy Phương, không chỉ giúp gia đình chị vươn lên làm giàu mà còn đóng góp tích cực cho kinh tế, xã hội và phong trào thi đua ở địa phương. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh còn là người phụ nữ nhiệt tình, năng nổ trong các phong trào. Năm 2022, chị tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp “Phụ nữ kinh doanh tài ba năm 2022’ do Hội LHPN tỉnh tổ chức và đạt được giải ba. Và mới đây, chị là một trong những hộ vay vốn tín dụng chính sách tiêu biểu được UBND TX. Hương Thủy khen thưởng.

 Bài, ảnh: Tình Loan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

Tiếp tục phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, TP. Huế triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển toàn diện và đồng bộ các hoạt động quản lý, bảo vệ, trồng rừng, khai thác, chế biến lâm sản... trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái
Return to top