ClockThứ Tư, 03/08/2016 17:48

Phạt Phạm Văn Thắng 15 năm tù về tội “giết người”

TTH - Ngày 3/8, TAND tỉnh tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng (sinh 1975, trú tại phường Kim Long, TP Huế) 15 năm tù về tội “giết người”, bồi thường cho gia đình bị hại 88 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi con vị thành niên của nạn nhân mỗi tháng 900 ngàn đồng đến lúc tròn 18 tuổi.

Trước đó, vào ngày 23/1/2016, Thắng, Thọ và một số người khác vào quán nhậu uống bia, sau đó rủ nhau đi bằng xe ô tô đến quán karaoke hát. Khi đến quán, Thắng mở cửa xe để xuống nhưng không mở được, nên nhờ Thọ. Thọ vừa mở cửa vừa đòi đánh Thắng vì “tội” không biết mở cửa xe. Lúc hát xong trở về lại quán nhậu, thấy Thắng lại mở cửa xe không được, Thọ chửi và dùng tay đánh vào vùng đầu Thắng. Tức giận, Thắng về nhà (cách quán nhậu 200m) lấy dao quay trở lại quán tìm Thọ. Hai bên xảy ra xô xát. Anh Thọ bị Thắng dùng dao đâm và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phạt cả phụ huynh

“Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” nhưng vẫn không thuyên giảm tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn đến trường. Nhiều ý kiến cho rằng, cứ theo luật mà làm, phạt học sinh vi phạm đã đành và cũng nên phạt luôn chủ phương tiện giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện về độ tuổi và cấp giấy phép lái xe.

Phạt cả phụ huynh
Phạt gần 500 triệu đồng liên quan hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ

Chiều 21/3, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, UBND tỉnh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Kelly Detox Việt Nam (trụ sở tại 171 Nguyễn Xí, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) gần 300 triệu đồng.

Phạt gần 500 triệu đồng liên quan hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ
Return to top