ClockThứ Năm, 26/12/2019 14:00

Phát triển đô thị, tạo động lực tăng trưởng kinh tế

TTH - Phát triển đô thị tiếp tục là chương trình trọng điểm của thị xã Hương Trà trong năm 2020, hướng đến thực hiện các chỉ tiêu đô thị đạt đồng bộ với nhóm tiêu chí “tăng trưởng xanh”; phấn đấu tỉ lệ đô thị hóa toàn thị xã trên 75%.

Hương Trà: Đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu KT-XHGóp sức xây dựng nông thôn mớiHương Trà cần chọn khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hộiĐô thị Hương Trà đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Những con đường rẽ nhánh vào trung tâm các phường được đầu tư đồng bộ

Diện mạo mới

Đến nay, tỉ lệ đô thị hóa toàn thị xã đạt 61%, chính quyền Hương Trà cũng đang chuẩn bị lập hồ sơ trình UBND tỉnh xin chủ trương lập đề án phân loại đối với 2 xã Hương Vinh và Hương Toàn. Những đồ án quy hoạch đô thị chi tiết cũng đã  được phê duyệt, hứa hẹn tạo nên sự tươi mới cho “bộ mặt” Hương Trà.

Theo ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch UBND TX. Hương Trà, năm 2019, các khu trung tâm phường Hương Chữ; khu dân cư Tây Nam Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Tứ Hạ; nhiệm vụ quy hoạch khu du lịch sinh thái Khe Đầy, khu nghỉ dưỡng cao cấp Hương Hồ, quy hoạch phân lô tại thôn Kim Ngọc (xã Hương Thọ); quy hoạch phân lô xen ghép tại tổ dân phố Giáp Trung, Giáp Thượng 2 (phường Hương Văn) được hoàn thành, tạo nên những nền tảng mới cho đô thị Hương Trà.

“Chúng tôi cũng đang thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm phường Hương Xuân và đồ án quy hoạch chi tiết khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Hương Hồ. Đối với quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Điền, hiện đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ đảm bảo với định hướng phát triển theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế. Việc quy hoạch đô thị không chỉ giúp bộ mặt thị xã thay đổi mà còn phát huy mạnh mẽ hơn chức năng đô thị phía Bắc của tỉnh”, ông Tuấn nói.

Song song với việc quy hoạch, công tác đầu tư, chỉnh trang đô thị cũng được chính quyền Hương Trà chú trọng. Theo đó, kết cấu hạ tầng kỹ thuật – xã hội khu trung tâm xã, phường; đèn chiếu sáng công cộng một số tuyến đường sử dụng năng lượng pin mặt trời như, Tỉnh lộ 16 đoạn qua xã Hương Bình, Tỉnh lộ 49 qua xã Hương Thọ, đường Trần Văn Trung phường Hương Xuân đã được đầu tư và đang triển khai các dự án (DA) chiếu sáng công cộng bằng pin mặt trời tại công viên trung tâm thị xã. Các tuyến đường vào lăng vua Gia Long, đường nội thị cũng được phối hợp triển khai xây dựng.

Đối với các DA đã phê duyệt, Hương Trà tiếp tục phối hợp để xúc tiến các DA đầu tư và đã hoàn thành tuyển chọn nhà đầu tư, chỉ chờ khởi công DA.

Đi đôi với việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong từng bước được cải thiện. Các phường đã xây dựng, thành lập các mô hình tổ tự quản xây dựng các tuyến phố văn minh, xanh, sạch, đẹp; tuyến phố không đốt vàng mã khi đưa tang… tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị và nông thôn, không để xảy ra hiện tượng lấn chiếm lòng lề đường kinh doanh, họp chợ.

“Tứ Hạ là trung tâm của thị xã nên chúng tôi đã hình thành nên những tuyến phố xanh, tạo nên không gian đô thị vừa hiện đại vừa văn minh”, bà Lê Anh Học, Chủ tịch UBND phường Tứ Hạ chia sẻ.

Động lực cho sự phát triển

Việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, không gian đô thị được mở rộng là tiền đề để thu hút các doanh nghiệp (DN). Hương Trà là nơi “đứng chân” của hơn 200 DN; trong đó, riêng lĩnh vực công nghiệp thu hút trên 15.000 lao động.

Trong cơ cấu kinh tế của Hương Trà, dịch vụ luôn chiếm tỉ trọng cao. Hạ tầng đô thị được đầu tư là yếu tố then chốt để các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, nhất là lĩnh vực thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng phát triển. Theo đó, năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ tiêu dùng ở Hương Trà tăng hơn 19%.

Năm 2019 đã có 320 cơ sở hộ kinh doanh cá thể đăng ký hoạt động mới, tăng 15,5%. Nhiều DN đi vào hoạt động có hiệu quả cao như, siêu thị gạch men trang trí nội thất của Công ty TNHH Quang Thiện ở Hương Vinh, khu du lịch sinh thái Về Nguồn, showroom ô tô Huyndai. Ngoài ra, triển khai xây dựng trung tâm trưng bày và dịch vụ ô tô của Công ty Trường Hải Huế tại Hương Văn. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ năm qua ước đạt hơn 3.000 tỉ đồng...

Hiện nay, hệ thống giao thông ở Hương Trà ngày càng đồng bộ, giúp các DN hứng thú vào việc đầu tư. Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp Tứ Hạ lên đến 70%.

Thu hút đầu tư là một trong những chương trình trọng điểm, điều này sẽ giúp giá trị sản xuất công nghiệp phát triển. Thị xã đã hỗ trợ cho các DN đầu tư vào cụm công nghiệp Tứ Hạ như, tiến hành xây dựng nhà xưởng sản xuất của các nhà máy sản xuất nến Thái Bình; nhà máy sản xuất ống nhựa HDPE; hỗ trợ triển khai mở rộng nhà máy may công nghiệp Vinatex Hương Trà giai đoạn 2; hoàn thành quy hoạch điểm sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Thọ Bình.

Thị xã cũng tích cực hỗ trợ giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Tứ Hạ, xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 và xây dựng hàng tuyến đường ngoài hàng rào khu công nghiệp theo quy hoạch.

Trong định hướng phát triển, Hương Trà sắp tới sẽ vẫn tiếp tục công tác phát triển đô thị. Huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông đô thị. Triển khai các nội dung kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh. Từ đó, làm bàn đạp để phát triển kinh tế theo hướng tập trung vào cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển ngành dịch vụ, đồng thời phát triển du lịch theo hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thị xã trong những năm tới.

Bài, ảnh: Lê Thọ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 4: Hướng đến thành phố đáng sống, an toàn và thịnh vượng

Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là bước tiến quan trọng. Tỉnh đã nhanh chóng bắt tay vào việc triển khai, thực hiện quy hoạch. Một thành phố trực thuộc Trung ương đang được hình thành, và Huế hứa hẹn sẽ trở thành nơi đáng sống, an toàn và thịnh vượng.

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 4 Hướng đến thành phố đáng sống, an toàn và thịnh vượng
Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 3: Nhận diện phương án phát triển kinh tế - xã hội

Mặc dù Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chưa lâu, song những định hướng của bản quy hoạch dường như đã được tỉnh “thực tiễn hóa” khá sớm, đặc biệt các phương án phát triển kinh tế - xã hội.

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 3 Nhận diện phương án phát triển kinh tế - xã hội
Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế

TIN MỚI

Return to top