ClockThứ Năm, 04/05/2017 20:31

Phát triển nhà máy điện đốt than ở Myanmar đe doạ tính mạng 280.000 người

TTH - Không khí và tình trạng ô nhiễm của quốc gia nằm trong số những nước bẩn nhất thế giới này dự kiến ​​sẽ còn tồi tệ hơn khi nền kinh tế mở cửa sau nhiều thập kỷ cô lập.

Một nhà máy điện đốt than ở Myanmar. Ảnh: Myanmar Business Times

Theo đó, một nghiên cứu mới của Đại học Harvard và Greenpeace cảnh báo, kế hoạch mở rộng mạng lưới từ 2 nhà máy đốt than gây ô nhiễm hiện nay lên 10 nhà máy của chính phủ Myanmar có nguy cơ làm thiệt mạng đến 280.000 người trong những thập kỷ tới.

Dự đoán, ô nhiễm trầm trọng có thể gây ra hơn 7.000 cái chết sớm mỗi năm, tổng cộng khoảng 280.000 người có nguy cơ thiệt mạng trong suốt 40 năm hoạt động của 8 nhà máy mới và 2 dự án đang hoạt động, trong đó một nửa số nạn nhân ở Myanmar và phần còn lại ở các nước láng giềng, chủ yếu là Thái Lan, Trung Quốc và các vùng khác của Đông Nam Á.

Theo WHO, ô nhiễm có thể làm tăng nguy cơ đau tim, các vấn đề về hô hấp và nhiễm trùng phổi.

Bảo Nghi (Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Năm 2023, thế giới đã gây ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị

Trong một báo cáo ngày 28/2, Liên Hiệp Quốc cho biết thế giới đã tạo ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị vào năm ngoái và lượng rác thải này ước tính sẽ tăng thêm 2/3 vào năm 2050, đồng thời cảnh báo về những tổn thất nặng nề đối với sức khỏe, nền kinh tế và môi trường.

Năm 2023, thế giới đã gây ra 2,3 tỷ tấn rác thải đô thị

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top