ClockThứ Tư, 07/04/2021 16:40

Phê chuẩn miễn nhiệm 1 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Trình miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và một số thành viên Chính phủNgày 7/4, Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởngMiễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng

Ông Trịnh Đình Dũng là 1 trong 13 thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm

Kết quả kiểm phiếu vừa được công bố chiều 7/4 tại Kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV. Nghị quyết ghi nhận kết quả phê chuẩn miễn nhiệm cũng đã được Quốc hội thông qua với 454/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,58% tổng số đại biểu Quốc hội)

Theo đó, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. 12 thành viên Chính phủ khác cũng nằm trong dánh sách miễn nhiệm, gồm:

- Ông Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

- Ông Phạm Bình Minh – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (vẫn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ).

- Ông Đinh Tiến Dũng – Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Bộ Chính trị đã điều động phân công ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội từ tháng 4/2021.

- Ông Trần Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Công Thương. Bộ Chính trị phân công ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị phân giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương vào tháng 2/2021.

- Ông Phạm Hồng Hà – Bộ trưởng Bộ Xây dựng

- Ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Ông Lê Vĩnh Tân – Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Ông Nguyễn Ngọc Thiện – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Ông Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

- Ông Lê Minh Khái – Tổng Thanh tra Chính phủ (đã được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng).

- Ông Đỗ Văn Chiến – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc. Ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng vừa được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Việc phê chuẩn miễn nhiệm nhân sự tại kỳ họp lần này thực hiện theo yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội XIII.

Tại Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII vừa qua, có 9 thành viên Chính phủ không tham gia Trung ương khoá XIII, trong đó 8 người không tái cử do hết tuổi.

Sau quy trình phê chuẩn miễn nhiệm, Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn

Ngày 16/3, Đoàn giám sát của Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã đi khảo sát tình hình thực hiện dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Túy Loan (cao tốc đi qua Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng).

Nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe mới đảm bảo khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn
Return to top