ClockThứ Sáu, 15/06/2018 09:55

Phi hành gia Mỹ đi bộ ngoài không gian lắp camera độ phân giải cao

Hai phi hành gia người Mỹ ngày 14/6 đã thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian để lắp ráp một cặp máy quay độ phân giải cao mới lên ISS.

NASA đưa máy bay trực thăng không người lái lên sao HỏaTên lửa đưa phi hành đoàn đáp thành công ở Trạm vũ trụ quốc tếEU, Nga nghiên cứu dự án hợp tác không gian tương laiNga sẽ cung cấp dịch vụ đi bộ ngoài không gian cho khách du lịch

Hai phi hành gia Drew Feustel và Ricky Arnold đã đặt các máy quay mới lên ISS - Ảnh: AFP

Các máy quay này được thiết kế để giúp việc cập bến Trạm Không gian Quốc tế (ISS) của các chuyến tàu thương mại trong tương lai trở nên dễ dàng hơn.

AFP cho biết công việc này là một phần trong chương trình nâng cấp trị giá 100 tỉ USD cho ISS nhằm làm cho trạm không gian này phù hợp cho việc tiếp đón hạm đội tàu không gian mới của Mỹ trong ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân.

Boeing và SpaceX đang hoàn thiện khâu cuối cùng của các tàu vũ trụ chở phi hành gia của họ và có thể bắt đầu vận chuyển thường xuyên các phi hành gia lên ISS vào năm 2019. Các chuyến bay thử đầu tiên có thể diễn ra cuối năm nay.

Hai phi hành gia Drew Feustel và Ricky Arnold đã đặt các máy quay mới gần một thiết bị nối để cập bến quốc tế trên mô-đun Harmony của ISS. 

"Hai phi hành gia đã lắp đặt các máy quay độ phân giải cao nhằm cung cấp những góc nhìn tăng cường trong giai đoạn tiếp cận cuối cùng và cập bến của tàu không gian thương mại SpaceX Crew Dragon và Coeing Starliner - sẽ sớm bắt đầu phóng lên từ đất Mỹ" - NASA tuyên bố.

AFP cho biết từ năm 2011 Mỹ đã không thể phóng các phi hành gia lên ISS sau khi chương trình tàu con thoi 30 năm tuổi của nước này kết thúc. 

Vì vậy, các phi hành gia của Mỹ phải trả cho Nga 70 triệu USD mỗi người cho mỗi ghế ngồi trong chuyến đi lên ISS của tàu vũ trụ Soyuz của Nga.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

TIN MỚI

Return to top