Thế giới

Phiến quân Hồi giáo sẽ sớm tấn công Mỹ

ClockThứ Ba, 07/10/2014 14:13
TTH.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ cảnh báo nhóm Khorasan, mục tiêu trong những đợt không kích ở Syria tháng trước, có thể đang lên kế hoạch tấn công Washington hoặc các nước đồng minh và muốn thực hiện điều này "rất sớm".

"Khorasan có thể vẫn đang mưu đồ tìm cách tấn công Mỹ hoặc các đồng minh của chúng ta, và muốn thực hiện rất, rất sớm", Press TV dẫn lời ông James Comey, giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), phát biểu trong một chương trình phỏng vấn phát sóng hôm 5/10. "Chúng tôi biết chúng là những kẻ thực sự nguy hiểm, có xu hướng tàn phá. Do đó, chúng tôi cần phải hành động khẩn cấp, như thể nó sẽ xảy ra ngay ngày mai".

Ông Comey còn cho biết có khoảng 12 công dân Mỹ đứng trong hàng ngũ các nhóm cực đoan ở Syria. Người đứng đầu FBI khẳng định "sẽ theo dõi rất cẩn thận" những kẻ gia nhập Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và đang cố trở về Mỹ.

Bình luận của ông Comey được đưa ra sau khi có những báo cáo cho rằng những đợt không kích của Mỹ nhằm vào Khorasan, tổ chức con của al-Qaeda, ở Syria không thành công. Ba quan chức Mỹ giấu tên cho biết nhiều kẻ nghi là lãnh đạo và thành viên của nhóm này đã trốn thoát trong đợt không kích hôm 22/9.

Trung tướng William Mayville, chỉ huy các chiến dịch của Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ, hôm 23/9 cho biết Khorasan đã gần "giai đoạn thực hiện tấn công vào châu Âu hoặc Mỹ" và đang cố tuyển mộ công dân Mỹ để thực hiện. Khorasan được cho là không nhằm vào chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad hay người dân Syria, mà muốn thiết lập các nhánh để lên kế hoạch tấn công Mỹ và phương Tây.

Giám đốc FBI cho biết tình trạng an ninh nước Mỹ đã được cải thiện kể từ sau vụ tấn công khủng bố 11/9. Người Mỹ hiện có thể tự tin về một chính phủ "có tổ chức tốt hơn, trang bị, hệ thống tốt hơn và những sự điều động sáng suốt hơn. "Chúng tôi đã rở nên tốt hơn trên mọi khía cạnh từ sau vụ 11/9", ông Comey nói.

Như Tâm (Theo VnExpress)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top