ClockThứ Ba, 03/01/2017 09:01

Phiến quân Syria tuyên bố đóng băng đàm phán hòa bình

Khoảng 10 nhóm nổi dậy tại Syria ngày 2/1 tuyên bố họ đang đình chỉ các cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra trong tháng này tại thủ đô Astana của Kazakhstan vì Damascus "vi phạm" lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày trước đó.

Mỹ ngừng đàm phán với Nga về lệnh ngừng bắn ở SyriaTổng thư ký LHQ kêu gọi các bên chấm dứt cuộc chiến ở SyriaTổng thư ký LHQ kêu gọi đàm phán chấm dứt khủng hoảng Syria

 

Phiến quân Syria tuyên bố đóng băng đàm phán hòa bình
Một người đàn ông đứng trước ngôi nhà đổ nát trong khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở Douma, ngoại ô Damascus - Ảnh: AFP

"Bởi vì các vi phạm này vẫn đang tiếp tục xảy ra, các nhóm nổi dậy tuyên bố đóng băng tất cả các cuộc thảo luận liên quan đến cuộc đàm phán tại Astana" - các nhóm nổi dậy đưa ra tuyên bố chung.

Trước đó, như AFP đưa tin, Nga với sự ủng hộ của chế độ tổng thống Syria Bashar al-Assad và Thổ Nhĩ Kỳ cùng Iran đã lên kế hoạch cho cuộc đàm phán hòa bình diễn ra vào cuối tháng Giêng này.

Các nhóm nổi dậy cho biết họ "tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn trên khắp Syria nhưng chế độ ông Assad và đồng minh của ông đã không ngừng bắn phá và có nhiều vi phạm lớn và thường xuyên, đặc biệt tại các khu vực Wadi Barada và Đông Ghouta" của Damascus.

AFP cho biết trong hai tuần qua, kể cả trước khi bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn toàn Syria do Ankara và Moscow đứng ra làm trung gian, lực lượng không quân Syria đã phát động các cuộc rải bom gần như hàng ngàn tại Wadi Barada.

Chế độ ông Assad đang cố gắng giành quyền kiểm soát khu vực trên do đó vốn là nguồn cung cấp nước uống chính cho 4 triệu cư dân tại Damascus và các khu vực xung quanh.

Đài Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết hôm 2/1 quân đội Syria và nhóm phiến quân Li-băng dòng Shiite Hezbollah đã tiến đến vùng ngoại ô Ain al-Fijeh, nguồn nước chính trong khu vực.

"Bất kỳ hành động nào chống lại thỏa thuận ngừng bắn mà không quay trở lại hiện trạng trước kia, thỏa thuận ngừng bắn sẽ được xem là vô hiệu lực" - các nhóm thuộc phe nổi dậy tuyên bố thêm.

Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ nửa đêm 29/12/2016 là thỏa thuận ngừng bắn mới nhất trong cuộc chiến tranh gần 6 năm qua tại Syria. Hơn 310.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngân hàng Thế giới: Động đất gây thiệt hại 5,1 tỷ USD tại Syria

Ngân hàng Thế giới ngày 3/3 cho biết trận động đất nghiêm trọng và các đợt dư chấn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tháng trước đã gây ra thiệt hại vật chất trực tiếp lên đến khoảng 5,1 tỷ USD ở Syria, làm tăng thêm nhiều khó khăn cho quốc gia vốn đã bị chiến tranh tàn phá này.

Ngân hàng Thế giới Động đất gây thiệt hại 5,1 tỷ USD tại Syria
Cùng nhau chịu trách nhiệm cho bi kịch ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng là quá lớn, gây áp lực đáng kể lên lực lượng cứu hộ ở hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đồng thời làm cạn kiệt các nguồn lực quan trọng cần thiết để đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Cùng nhau chịu trách nhiệm cho bi kịch ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
Return to top