Thế giới

Philippines: Bão Nalgae đổ bộ, Tổng thống ra lệnh cứu trợ khẩn cấp

ClockChủ Nhật, 30/10/2022 07:43
TTH.VN - Cơn bão nhiệt đới Nalgae ngày 29/10 đã đổ bộ vào Philippines sau khi kéo theo mưa lớn gây lũ quét và lở đất, khiến ít nhất 45 người thiệt mạng và 17 người khác mất tích.

Thế giới có thể phải đối mặt tới 560 thảm hoạ/nămNăm 2022 sẽ là một trong những năm ấm nhất được ghi nhận

Người dân được sơ tán khỏi khu vực bị ngập lụt do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Nalgae ở tỉnh Maguindanao, Philippines. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cơ quan thời tiết nhà nước Philippines cho hay, cơn bão Nalgae đã tấn công hòn đảo chính Luzon của Philippines, với sức gió tối đa 95 km/h và gió giật lên tới 115 km/h.

Nalgae là cơn bão nguy hiểm thứ 2 tấn công Philippines trong năm nay, khiến ít nhất 45 người thiệt mạng, chủ yếu ở tỉnh Maguindanao bị ảnh hưởng nặng nề. Trong khi đó, ít nhất 33 người khác bị thương và 17 người mất tích.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã ra lệnh phân phối ngay lập tức nước uống và các hệ thống lọc nước cho tỉnh Maguindanao, cũng như những khu vực khác ở miền nam Philippines, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn bão.

Trong bản tin mới nhất, cơ quan thời tiết nhà nước Philippines đã đưa ra cảnh báo lũ lụt và lở đất trên diện rộng do mưa lớn ở khu vực thủ đô và các tỉnh lân cận, trong bối cảnh bão Nalgae quét qua tỉnh Luzon và đi vào Biển Đông.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không cũng đã quyết định hủy 116 chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ cửa ngõ quốc tế chính của Philippines. Lực lượng bảo vệ bờ biển của quốc gia này thông tin thêm, gần 7.500 hành khách và công nhân, cùng 107 tàu thuyền đang bị mắc kẹt tại các cảng.

Trước đó vào ngày 27/10, mưa lớn do cơn bão này gây ra đã bắt đầu xảy ra ở miền nam Philippines, làm ngập lụt phần lớn các khu vực nông thôn ở đảo Mindanao.

Người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines Rafaelito Alejandro cho biết, cơn bão Nalgae đã ảnh hưởng đến gần 185.000 người tại 8 khu vực, và hơn 8.000 người đang ở trong các nơi trú ẩn tạm thời.

“Dựa trên những dự báo của chúng tôi, cơn bão này thực sự rất mạnh, nên chúng tôi đã chuẩn bị để đối phó”, ông Rafaelito Alejandro nhận định; đồng thời nói thêm, 5.000 đội cứu hộ đang trong trạng thái sẵn sàng.

Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines, hơn 7.000 người đã được sơ tán trước khi cơn bão đổ bộ.

Được biết, Philippines phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão lớn mỗi năm, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người. Hồi tháng 12 năm ngoái, cơn bão Rai mạnh cấp 5 đã tàn phá các tỉnh miền trung Philippines, khiến gần 410 người thiệt mạng và hơn 1.100 người bị thương.

Các nhà khoa học đã đưa ra cảnh báo, những cơn bão mạnh như vậy đang trở nên mạnh mẽ hơn, trong bối cảnh thế giới nóng lên vì biến đổi khí hậu.

Lê Thảo (Lược dịch từ AFP, Reuters & The Straits Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Philippines: Lạm phát giá gạo đạt mức cao nhất kể từ năm 2009

Giá gạo tại Philippines đã tiếp tục tăng trong tháng 1 vừa qua bất chấp lạm phát tổng thể chậm lại, trong bối cảnh hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ được dự báo sẽ làm xu hướng này trầm trọng hơn trong những tháng tới.

Philippines Lạm phát giá gạo đạt mức cao nhất kể từ năm 2009
Return to top