Thế giới

Philippines cam kết tái thiết cộng đồng bị siêu bão Haiyan tàn phá

ClockChủ Nhật, 02/08/2015 21:22
TTH - Philippines ngày 2/8 tuyên bố sẽ có nhiều hành động cụ thể hơn để giúp đỡ những người phải di dời do siêu bão Haiyan xảy ra năm 2013, sau những lời chỉ trích của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho rằng, phản ứng của chính phủ Philippines tính đến nay là “không đủ”.

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Benigno Aquino, ông Herminio Coloma cho biết, chính phủ cam kết tiếp tục nỗ lực để giúp đỡ những người chịu ảnh hưởng bởi siêu bão Haiyan, nhất là việc xây dựng nhà ở an toàn và kiên cố, đồng thời đảm bảo họ sẽ được chuyển đến khu vực an toàn hơn.

Lều trại tạm bợ vẫn còn tồn tại ở thành phố Tacloban, 2 năm sau siêu bão Haiyan. Ảnh: AFP
“Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ giúp họ tìm kiếm công việc phù hợp để có thể tiếp tục phục hồi từ thảm họa”, ông Coloma nói thêm.
Khoảng 2.000 hộ dân đã buộc phải di dời đến các trại sơ tán; trong đó, nhiều người đang sống trong điều kiện tồi tàn và thường xuyên không có điện hoặc nước.
Ông Coloma cho hay, ngân sách năm 2016 của chính phủ dự kiến phân bổ nhiều hơn trong việc thiết lập các cộng đồng mới cho những người bị ảnh hưởng bởi siêu bão Haiyan.
Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & Nytimes)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top