ClockThứ Ba, 23/01/2018 06:40

Philippines cho phép nhập khẩu thực phẩm đóng gói của Hàn Quốc

TTH.VN - Quyết định này được ghi nhận là sự khởi đầu cho việc mở rộng xuất khẩu lương thực ở các quốc gia Đông Nam Á.

Hàn Quốc nhập khẩu 1,18 tỷ USD thực phẩm từ Việt Nam trong năm 2017Nhật Bản xem xét bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò AnhSingapore tạm thời hạn chế nhập khẩu gia cầm của Hà LanNhật Bản tăng thuế nhập khẩu thịt bò đông lạnhMỹ sẽ không nhập khẩu thịt bò Brazil cho tới khi an toàn

Món súp gà nhân sân truyền thống "samgyetang" của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap News ngày 22/1 đưa tin, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết nước này đã nhận được sự chấp thuận về việc bán các sản phẩm từ thịt chế biến tại thị trường Philippines. Quyết định này được ghi nhận là sự khởi đầu cho việc mở rộng xuất khẩu lương thực ở các quốc gia Đông Nam Á.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn nước này đã đạt được thỏa thuận với Cục Thực phẩm và Dược phẩm Philippines trong công tác thống nhất các quy trình kiểm dịch nhiều loại thực phẩm đã qua chế biến như súp gà, xúc xích...

Thông qua quyết định cho phép nhập khẩu này, Chính phủ Hàn Quốc hi vọng sẽ tăng cường mở rộng quy mô buôn bán, quảng bá món súp gà nhân sâm truyền thống "samgyetang", cũng như các sản phẩm đóng gói khác của nước này đến thị trường mới nổi Philippines.

Đan Lê (Lược dịch từ Yonhap News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top