ClockChủ Nhật, 24/12/2017 20:33

Philippines: Ít nhất 200 người thiệt mạng, hàng chục ngàn người di dời do bão

TTH - Ông Patrick Elliott, Giám đốc Điều hành của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) ở Philippines cho biết trong một tuyên bố: “Mọi người đã để lại tất cả mọi thứ khi họ di dời do cơn bão”.

Khu dân cư Kabacan, tỉnh Bắc Cotabato ở đảo Mindanao, Philippines ngập lụt do bão. Ảnh: AFP

Hơn 70.000 người buộc phải di dời và ít nhất 200 người thiệt mạng khi cơn bão nhiệt đới Tembin đổ bộ vào Mindanao, hòn đảo lớn thứ 2 của Philippines, gây ra lũ quét và lở đất, theo nguồn tin từ cảnh sát và các cơ quan cứu trợ nước này ngày 24/12.

Ông Patrick Elliott, Giám đốc Điều hành của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) ở Philippines cho biết trong một tuyên bố: “Mọi người đã để lại tất cả mọi thứ khi họ di dời do cơn bão”.

Philippines mỗi năm hứng chịu trung bình khoảng 20 cơn bão lớn và nhiều cơn bão trong số đó đạt mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, đảo Mindanao, nơi có tới 20 triệu người dân lại ít khi gặp bão.

LÊ THẢO (Lược dịch từ AFP, Reuters & Yonhap)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Philippines: Lạm phát giá gạo đạt mức cao nhất kể từ năm 2009

Giá gạo tại Philippines đã tiếp tục tăng trong tháng 1 vừa qua bất chấp lạm phát tổng thể chậm lại, trong bối cảnh hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ được dự báo sẽ làm xu hướng này trầm trọng hơn trong những tháng tới.

Philippines Lạm phát giá gạo đạt mức cao nhất kể từ năm 2009
Return to top