ClockThứ Hai, 28/11/2016 14:17

Philippines phát hiện vật thể nghi là bom tự chế gần Đại sứ quán Mỹ

Cảnh sát Philippines vừa cho phát nổ một vật thể nghi là bom tự chế tìm thấy trong một thùng rác đặt gần đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Manila.

​Nổ ở chợ đêm Philippines, ít nhất 12 người chếtPhillipines: đánh bom liên hoàn, 4 người chết, 30 bị thương

Cảnh sát trưởng Philippines Joel Coronel cho biết, vụ nổ có kiểm soát này không gây thiệt hại về người và của, song gây ách tắc giao thông tại khu vực nội đô. Hoạt động của Đại sứ quán Mỹ vẫn diễn ra bình thường. Theo ông Coronel, cảnh sát đang truy tìm đối tượng cố tình bỏ lại vật thể này.

Cảnh sát Philippines tại hiện trường nơi phát hiện ra quả bom tự chế. Ảnh: Reuters
Trước đó vào lúc 7h sáng 28/11 (giờ địa phương), cảnh sát đã nhận được cuộc điện thoại từ một công nhân vệ sinh thông báo tìm thấy một chiếc điện thoại di động cũ với nhiều dây điện màu đỏ và đen nối với một vật thể màu đen.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức tình báo Philippines cho biết, chiếc điện thoại trên đã được kết nối với một quả đạn cối 81mm. Phiến quân Hồi giáo ở tỉnh Mindanao, miền Nam Philippines thường sử dụng những quả đạn cối như vậy để chế tạo bom, tương tự như quả bom phát nổ tại thành phố Davao tháng 9 vừa qua./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Ngày 12/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết đang phối hợp theo dõi một ca bệnh sốt rét ngoại lai tại Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế. Các y bác sĩ tiếp tục điều trị do bệnh nhân đang mang thai 19 tuần tuổi.

Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Return to top