Thế giới

Philippines sơ tán người dân trước lo ngại núi lửa Taal phun trào

ClockThứ Ba, 14/01/2020 10:35
TTH.VN - Vốn là một nơi thành bình và cũng là điểm đến du lịch hút khách của Philippines, nay đảo núi lửa Taal ngập chìm trong tro bụi gây nên bởi núi lửa phun trào.

Số người phải đi sơ tán vì siêu bão ở Phlippines nâng lên hơn 1 triệuNew Zealand: Ngưng tìm kiếm thi thể hai nạn nhân trong vụ núi lửa phun tràoNew Zealand: Dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ núi lửa phun tràoNew Zealand: Thợ lặn tiếp tục tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân còn lạiNew Zealand đưa 6 thi thể rời khu vực có núi lửa phun tràoNúi lửa phun trào ở New Zealand: Ít cảnh báo rủi ro với du khách

Núi lửa Taal đã bắt đầu hoạt động từ ngày 12/1, gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh bằng cách phun nham thạch và những cột khói cao hàng chục mét phủ khắp khu vực.

Đến ngày 13/1, giới chức địa phương đã nâng mức cảnh báo đối với khả năng núi lửa phun trào, dự đoán nhiều khả năng “một vụ phùn trào nghiêm trọng” có thể xảy ra “từ vài giờ cho đến vài ngày tới”. Việc núi lửa phun trào cũng có thể gây nên sóng thần ập vào đảo.

Erman Batan – một người dân tại đảo bật khóc khi vẫn chưa thể tìm thấy người chồng đã mất tích của mình kể từ khi gia đình cô sơ tán khỏi căn nhà gần khu vực núi lửa Taal ở Tagaytay ngày 13/1. Ảnh minh họa: AP/Aron Favila.

Một gia đình được cảnh sát hỗ trợ sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh minh họa: AP/Aron Favila

Đám thanh niên đằng sau là những cột khói cao và dày bụi gây nên bởi núi lửa Taal phun trào. Ảnh minh họa: AP/Bullit Marquez

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 24.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực đảo và khu vực xung quanh khi hàng chục cơn địa chấn rung chuyển đảo Taal.

Tại thành phố Talisay, rất nhiều ngôi nhà, phương tiện phủ đầy khói bụi. Những con đường bị lấp đầy bởi tro núi lửa, cây cối bắt đầu chết do vướng bụi quá dày. Ảnh minh họa: CNA

Trong trường hợp khẩn cấp này, các trường học trong địa bàn như trường tiểu học San Roque ở Tanauan, Batangas trở thành trung tâm sơ tán cho người dân. Nước đóng chai và nhu yếu phẩm đã được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ người dân trong những ngày tới. Thực phẩm tươi sống cũng được phân phối cho người dân tại các trại cứu nạn.

Được biết, núi lửa Taal là một trong những ngọn núi lửa ít hoạt động nhất trên thế giới. Ngọn núi nằm cách trung tâm thủ đô Manila của Philippines 70km về phía Nam.

Không chỉ sơ tán người dân, hơn 500 chuyến bay đã bị hủy bỏ. Rất nhiều du khách đã bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế Manila.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Động đất mạnh nhất trong 25 năm tại Đài Loan (Trung Quốc)

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương sau khi trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra ở bờ biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc), Sở cứu hỏa Đài Loan ngày hôm nay (3/4) cho biết. Đáng chú ý, trận động đất này được mô tả là mạnh nhất trong một phần tư thế kỷ.

Động đất mạnh nhất trong 25 năm tại Đài Loan Trung Quốc
EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Return to top