ClockThứ Tư, 27/07/2016 14:42

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà thăm, tặng quà gia đình chính sách

TTH.VN - Sáng 27/7, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tại xã Phong An (Phong Điền), nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7. Cùng đi còn có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, chính quyền địa phương xã Phong An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tặng quà ông Hoàng Công Tuyến - con liệt sĩ Hoàng Văn Trai

Đến thăm gia đình ông Hoàng Công Tuyến, thôn Phò Ninh, con duy nhất của Liệt sĩ Hoàng Văn Trai và ông Nguyễn Chánh Khuyến, thôn Đông Lâm, thương binh nặng, tỷ lệ thương tật 81%, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn của các gia đình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhắc nhở các đơn vị, ban, ngành và chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Được biết, thời gian qua, xét hoàn cảnh khó khăn của ông Hoàng Công Tuyến, UBND xã Phong An đã kêu gọi Công an tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng để ông Tuyến xây nhà; UBND xã hỗ trợ 20 triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình ông Nguyễn Chánh Khuyến sửa chữa nhà.  

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các gia đình giáo dân nhân lễ Giáng sinh

Nhân dịp đón mừng Giáng sinh năm 2022, sáng 22/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã thăm, tặng quà các gia đình giáo dân tiêu biểu, gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình giáo dân là tổ trưởng Tổ liên gia tự quản trên địa bàn phường Vĩnh Ninh, TP. Huế.

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các gia đình giáo dân nhân lễ Giáng sinh
Giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo mới đạt tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

"Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh phải giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2.0-2.2% thì mới đạt tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Kết luận 48 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, ở Nam Đông và A Lưới tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nếu không tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt để giải quyết vấn đề này thì khó để đạt mục tiêu đề ra”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định khi làm việc với Thường trực Huyện ủy Nam Đông và xã Hương Hữu sáng 10/3 về giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo mới đạt tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

TIN MỚI

Return to top