ClockThứ Tư, 02/11/2022 13:06

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ: Tận dụng ưu thế để Quảng Lợi phát triển

TTH.VN - Sáng 2/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có buổi làm việc với Đảng ủy xã Quảng Lợi (Quảng Điền) về tình hình triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, trong đó có các nghị quyết về xây dựng Đảng, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới (NTM)...

Đổi mới chỉ đạo, điều hành, xây dựng hệ thống chính trị xã Bình Thành ngày càng vững mạnhGiang Hải vẫn là xã nghèo dù tiềm năng biển, đầm phá rất lớnXây dựng Hương Sơ trở thành đô thị mới“Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo”: Vấn đề là thay đổi nhận thức của bà conTuyên dương 10 gương mặt phụ nữ tiêu biểu: Những "câu chuyện cổ tích" giữa đời thườngTạo sức mạnh tổng hợp trong lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiệnNâng cao năng lực lãnh đạo, làm tốt công tác dân vận

Tập trung giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới          

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tượng trưng 1,4 tỷ đồng hỗ trợ Quảng Điền xây dựng 50 nhà tình nghĩa 

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lợi, ông Nguyễn Tường cho biết, Đảng bộ xã Quảng Lợi có 162 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc. Đến nay trên địa bàn xã đã xóa địa bàn trắng thôn không có đảng viên. Các chi uỷ, chi bộ thôn thường xuyên chăm lo củng cố, xây dựng chi bộ vững mạnh cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị trên địa bàn thôn; đa số các chi bộ đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và mối quan hệ phối kết hợp công tác giữa chi bộ với các tổ chức trong hệ thống chính trị thôn để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, vận động Nhân dân.

Về công tác giảm nghèo bền vững, xã đã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, với phương pháp và cách làm phù hợp, chung tay vì người nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2022 còn 4,2% hộ nghèo; đẩy mạnh xây dựng xã NTM nâng cao, chú trọng công tác xây dựng cơ quan, thôn, gia đình văn hóa; phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa làng xã...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương kiến nghị ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển du lịch- dịch vụ vùng đầm phá Tam Giang; quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ tưới, nuôi trồng thủy sản vùng trang trại do hiện nay tầng nước mặt vùng trang trại vào mùa khô, mùa hè cạn kiệt, khó khăn trong tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản; đề xuất bổ sung thêm biên chế cán bộ, công chức đối với chức danh Văn phòng Đảng ủy xã; nâng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã...

Tận dụng tiềm năng, thế mạnh để phát triển 

Từ thực tế của những ý kiến đề xuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, Quảng Lợi là xã thấp trũng, bãi ngang, thiên tai bão lũ ảnh hưởng cho thấy nhiều khó khăn nhuwg cần phải thấy được tiềm năng của xã, là xã có rú cát nội đồng, có đầm phá. Quảng Lợi cần phải nỗ lực khắc phục khó khăn vươn lên, khai thác lợi thế, tận dụng tiềm năng, thế mạnh để phát triển. 

Khởi công xây nhà tình nghĩa cho anh Trần Đôi tại thôn Sơn Công 

Đề cập đến công tác xây dựng Đảng ở xã ven đầm phá như Quảng Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, thực tiễn đòi hỏi phải đổi mới tư duy, đổi mới quan điểm phát triển, có giải pháp vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực chỉ đạo điều hành của lãnh đạo xã; quan tâm chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị Đảng ủy, UBND và hệ thống chính trị xã Quảng Lợi tuân thủ phương châm “Làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế” nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp. Cần đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ bí thư chi bộ, trưởng thôn, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn nhằm phát huy tối đa sự đóng góp, tâm huyết, cống hiến vì sự phát triển đi lên của xã.

Trước phiên làm việc với Đảng ủy xã Quảng Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng đoàn công tác và Hội Chữ thập đỏ tỉnh khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho ngư dân Trần Đôi (thôn Sơn Công, xã Quảng Lợi). Đây là 1 trong 28 ngôi nhà trong chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo khó khăn” với tổng giá trị 1,4 tỷ đồng (mỗi nhà 50 triệu đồng) trên địa bàn huyện Quảng Điền, từ nguồn tài trợ của Công ty CP Tập đoàn Trường Hải thông qua Hội chữ thập đỏ Việt Nam.   

Bài, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Return to top