ClockThứ Bảy, 22/01/2022 13:19

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ thăm, tặng quà người lao động

TTH.VN - Sáng 22/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có chuyến thăm hỏi, động viên và tặng quà đoàn viên, người lao động (ĐV - NLĐ) của TX. Hương Thủy, huyện Phú Vang và Khu KT – CN tỉnh; những trường hợp đang thực hiện cách ly, điều trị và lực lượng làm nhiệm vụ tại T2 F0.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao quà tết, động viên người dân Phú LộcGiảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới là mục tiêu trụ cột của Nam ĐôngPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ kiểm tra các bệnh viện dã chiến điều trị F0 ở TX. Hương Trà

Trao đổi với Ban Giám đốc Cty TNHH Sơn Hà Huế (Khu CN Phú Đa)

Góp phần giúp đoàn viên, người lao động (ĐV - NLĐ) có thêm điều kiện đón tết vui tươi, no ấm, dịp này, tại TX. Hương Thủy, Tổng LĐLĐ, LĐLĐ tỉnh phối hợp với LĐLĐ thị xã tặng 90 suất quà mỗi suất 1 triệu đồng cho ĐV - NLĐ có hoàn cảnh khó khăn của TX. Hương Thủy, huyện Phú Vang và Khu KT - CN tỉnh.

Sau khi tặng quà, thăm hỏi, động viên ĐV – NLĐ của 3 đơn vị nói trên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến thăm, chúc tết những công nhân đang lao động tại Khu CN Phú Đa (huyện Phú Vang); những trường hợp đang thực hiện cách ly, điều trị và lực lượng làm nhiệm vụ tại T2 F0 (Trường cao đẳng Nghề số 23 – Bộ Quốc Phòng) trên địa bàn P. Thủy Phương – TX. Hương Thủy.

Tại khu CN Phú Đa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao công tác phòng, chống COVID-19, đồng thời yêu cầu các công ty, doanh nghiệp phải thường xuyên tăng cường tầm soát, áp dụng công nghệ trong phòng, chống dịch và đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy.

“Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, các công ty, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Hiện tỉnh đang xây dựng mô hình doanh nghiệp xanh, doanh nghiệp kiểu mẫu, các công ty, doanh nghiệp lưu ý đến cảnh quan, cây xanh…, vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa tạo cho NLĐ khi đến làm việc có cảm giác đây là ngôi nhà thứ 2 của mình”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại T2 F0

Đến thăm những trường hợp đang thực hiện cách ly, điều trị và lực lượng làm nhiệm vụ tại T2 F0, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận, cảm ơn các y, bác sĩ đã tận tình, trách nhiệm, điều trị và cứu chữa cho nhiều bệnh nhân COVID-19 thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu ngành Y tế và lãnh đạo các bệnh viện cần quan tâm đến đời sống, bố trí đảm bảo chế độ dinh dưỡng, nơi nghỉ ngơi… để đội ngũ y, bác sĩ có đủ sức khỏe làm việc.

“Tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp. Điều này bắt buộc cả hệ thống chính trị, lực lượng y tế phải quyết tâm cao, nỗ lực hơn nữa để đạt được những kết quả tốt nhất trong công tác điều trị, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Bên cạnh đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong dịp tết, các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục quan tâm chăm sóc, động viên tinh thần, theo dõi thường xuyên để hỗ trợ kịp thời bệnh nhân nếu bệnh trở nặng, cũng như sẵn sàng kịch bản mang tính lâu dài và chủ động trước mọi tình huống”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đề nghị.

Clip những hoạt động ý nghĩa của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ sáng 22/1

Trưa cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đến thăm hỏi, động viên chị em tiểu thương chợ Đông Ba.

Đến các gian hàng trong chợ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ hỏi thăm tình hình buôn bán, làm ăn của chị em tiểu thương và bày tỏ sự vui mừng khi có nhiều mặt hàng được bày bán tại chợ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ động viên, thăm hỏi chị em tiểu thương 

Tuy dịch bệnh COVID - 19, nhưng lượng người đến mua hàng tương đối ổn định. Không chỉ thăm hỏi, động viên chị em tiểu thương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ còn nhắc nhở Ban Quản lý chợ Đông Ba luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc mua bán của người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ lưu ý, chị em tiểu thương cần nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch. Ban Quản lý chợ Đông Ba đã rất cố gắng để sắp xếp, vệ sinh môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bộ mặt chợ Đông Ba ngày càng sạch đẹp, gọn gàng hơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chúc chị em tiểu thương đón tết vui tươi; năm mới thuận lợi; nỗ lực vượt qua khó khăn. Ban Quản lý chợ Đông Ba tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm; giữ vững môi trường kinh doanh, xứng đáng là ngôi chợ có bề dày truyền thống.

Tin, ảnh, clip: Võ Nhân - Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, ngày 24/4, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các trường hợp bị tai nạn lao động, thân nhân người tử nạn do tai nạn lao động và khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top