ClockThứ Ba, 21/03/2023 16:38

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tiếp Phó Chủ tịch Hội giúp đỡ Trẻ em Việt Nam tại Pháp

TTH.VN - Ngày 21/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã tiếp và làm việc với ông Michel Delpech, Phó Chủ tịch Hội giúp đỡ Trẻ em Việt Nam tại Pháp (Hội AEVN).

190 triệu trẻ em đứng trước nguy cơ từ khủng hoảng liên quan đến nướcRa mắt Ban vận động thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố HuếTổ chức Tầm nhìn Thế giới Quốc tế (WVI) tại Campuchia khởi động chiến lược 5 năm vì trẻ em


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng quà lưu niệm đến ông Michep Delpech

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận sự đóng góp, hỗ trợ tích cực của Hội AEVN thời gian qua đối với tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội AEVN, làng SOS Huế đã trở thành ngôi nhà hạnh phúc đối với các trẻ mồ côi, thiệt thòi, kém may mắn trong cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn, Hội AEVN tiếp tục hỗ trợ làng SOS Huế  hoàn thiện các thiết chế, trở thành làng SOS kiểu mẫu không chỉ ở Việt Nam mà còn ở quy mô quốc tế về cơ sở vật chất, chất lượng cuộc sống. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế luôn đồng hành cùng Hội AEVN, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho làng SOS.

Ông Michep Delpech cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, khẳng định, Hội AEVN sẽ cố gắng tốt hơn để duy trì các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng các trẻ em tại làng SOS Huế.

Hội AEVN là một Hội đoàn Pháp do ông bà Giáo sư Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc thành lập năm 1970. Thông qua những chương trình hỗ trợ tại các trường và trung tâm, Hội AEVN đã góp phần nuôi và dạy nghề cho hàng nghìn trẻ em mồ côi, gặp hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.

Tại Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Thủy Xuân, được đổi tên là làng trẻ em SOS Huế từ năm 2015. Đây là làng trẻ em thứ ba trong tổng số ba làng trẻ được Hội AEVN xây dựng và tài trợ tại Việt Nam, sau TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) và TP. Đồng Hới (Quảng Bình). 

PHONG ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng môi trường hạnh phúc trong trường học

Đó là mong muốn của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại buổi nói chuyện với cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Phong Điền sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào sáng 11/8 tại huyện Phong Điền.

Xây dựng môi trường hạnh phúc trong trường học
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ cơ sở

Ngày 15/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có buổi nói chuyện, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và triển khai các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện và các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Phong Điền.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ cơ sở
Triển khai công tác dân vận mạnh hơn bằng công việc cụ thể

Sáng 22/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND TP. Huế đã đi kiểm tra tình hình thực tế, lắng nghe ý kiến về công tác giải tỏa, hỗ trợ di dời người dân sinh sống tại khu di tích Trấn Bình Đài (Mang Cá con), phường Thuận Lộc (TP. Huế) và làm việc với Đảng ủy, hệ thống chính trị phường Thuận Lộc.

Triển khai công tác dân vận mạnh hơn bằng công việc cụ thể
Văn học nghệ thuật phải ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội

Thực hiện Nghị quyết 04 - NQ/TU, ngày 24/5/2022 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đó là mục tiêu đặt ra tại buổi làm việc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng với Đảng đoàn Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật tỉnh (gọi tắt Liên hiệp hội) chiều 20/7.

Văn học nghệ thuật phải ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội

TIN MỚI

Return to top