ClockThứ Hai, 16/01/2023 12:54

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao quà tết các hộ dân nghèo và chúc tết Công an TP. Huế

TTH.VN - Sáng 16/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã trao quà tết đến các hộ dân nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hương Sơ (TP. Huế).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng quà, chúc Tết các tổ chức Tôn giáoPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng quà hộ nghèo cồn Hến và thăm Làng Trẻ em SOS HuếTrao quà tết cho các hộ nghèo ở A Lưới, TP.HuếPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ thăm, chúc tết các Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùngPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng quà tết các hộ dân khu vực di dời, giải tỏa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng quà tết đến hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn phường Hương Sơ 

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã trao 123 suất quà tết đến các hộ dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; trong đó, có 40 hộ nghèo đang định cư tại khu tái định cư Hương Sơ.

Phát biểu chúc tết các hộ dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hương Sơ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ mong rằng, bước sang năm mới 2023, các hộ dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hương Sơ cố gắng tự mình vươn lên, có công ăn, việc làm để ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Nhân đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cảm ơn Quỹ Từ thiện Kim Oanh đã luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn với những gia đình nghèo của tỉnh trong thời gian qua.

Thời gian tới, Quỹ Từ thiện Kim Oanh tiếp tục cùng chung tay, góp sức với các sở, ban, ngành của tỉnh để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Dịp này, Quỹ Từ thiện Kim Oanh cũng đã trao quà tết cho các hộ dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của huyện Phú Vang, Phú Lộc và A Lưới với tổng trị giá gần 869 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tặng quà tết và biểu dương những nỗ lực cố gắng của toàn lực lượng Công an TP. Huế thời gian qua

Thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ biểu dương những nỗ lực cố gắng của toàn lực lượng trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an TP. Huế tiếp tục bám nắm cơ sở, tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững sự bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết Quý Mão 2023.

Tin, ảnh: ANH PHONG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Hạnh phúc khi đến với người nghèo

Ngoài 70 tuổi, bà Hồ Thị Châu, hội viên phụ nữ phường Xuân Phú, TP. Huế tự nhận mình là người hạnh phúc. Trên chiếc xe máy, ngày ngày bà vẫn miệt mài đi tìm và đến với người nghèo. Hơn 20 năm, bà vẫn muốn làm công việc thiện nguyện theo bà từ thời con gái. Bà Châu cũng là gương mặt phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng được Hội LHPN tỉnh tuyên dương năm 2023.

Hạnh phúc khi đến với người nghèo
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

TIN MỚI

Return to top