ClockThứ Sáu, 23/06/2017 21:50

Phổ biến Luật Ngân sách nhà nước, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

TTH - Vụ Ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính phối hợp với Sở Tài chính giới thiệu Luật Ngân sách nhà nước 2015 sáng 23/6 với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung, lãnh đạo Vụ NSNN và 170 đại biểu trên địa bàn tỉnh.

Luật NSNN đã bổ sung nhiều nội dung mới, quan trọng nhằm thể chế hoá quy định của Hiến pháp năm 2013, đồng thời tiếp thu các thông lệ quốc tế về quản lý, điều hành ngân sách.

* Cùng ngày, UBND huyện Phong Điền phối hợp với Sở Nội vụ phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cán bộ làm công tác tư pháp - hộ tịch, công an các xã thị trấn, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 gồm 9 chương với 68 điều quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

THANH HƯƠNG - HẢI HUẾ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phổ biến Luật Đấu thầu và Luật Hợp tác xã

Ngày 20/3, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến Luật Đấu thầu (có hiệu lực từ 1/1/2024) và Luật Hợp tác xã (có hiệu lực từ 1/7/2024).

Phổ biến Luật Đấu thầu và Luật Hợp tác xã
Không để xảy ra biến tướng, lợi dụng các hoạt động tâm linh nhằm trục lợi trong dịp Tết

Chiều 5/2, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, Bộ vừa có văn bản đề nghị lãnh đạo Giáo hội các tổ chức tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

Không để xảy ra biến tướng, lợi dụng các hoạt động tâm linh nhằm trục lợi trong dịp Tết

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top