ClockThứ Sáu, 23/12/2022 13:44

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Tổng Giáo phận Huế

TTH.VN - Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại tỉnh, sáng 23/12, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế; các vị nguyên là Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế cùng quý vị giám mục, linh mục, nam nữ tu sỹ và bà con giáo dân Giáo phận Huế nhân lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2022 và chuẩn bị đón năm mới 2023.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí MinhThăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Đức Thanh nhân Đại lễ phật đản Liên Hợp Quốc năm 2019

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế

Cùng đi với Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn còn có Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam…

Về phía tỉnh có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ về những kết quả đã đạt được của đất nước trong năm qua, nhất là nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi, thời gian qua, Tổng Giáo phận Huế cùng quý vị giám mục, linh mục, nam nữ tu sỹ và bà con giáo dân đã có nhiều hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo cuộc sống người dân khó khăn.

Những hoạt động đó thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Tổng Giáo phận Huế cùng quý vị giám mục, linh mục, nam nữ tu sỹ và bà con giáo dân với cấp ủy, chính quyền địa phương; thể hiện tinh thần chia sẻ yêu thương, bác ái với cộng đồng xã hội.

Cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp, các ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã quan tâm, chia sẻ với các hoạt động tôn giáo, trong đó có Giáo phận Huế.

Năm 2023, dự báo bên cạnh thuận lợi, sẽ có những khó khăn. Mong rằng, với uy tín của Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế; nguyên các vị Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế cùng quý vị giám mục, linh mục, nam nữ tu sỹ và bà con giáo dân Giáo phận Huế góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị trong tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện tốt hơn nữa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tăng cường các hoạt động xã hội từ thiện hướng về cộng đồng; “kính Chúa, yêu nước”, “sống tốt đời, đẹp đạo”, phúc âm trong lòng dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng hoa chúc mừng Tổng Giáo phận Huế

Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế bày tỏ, lãnh đạo tỉnh, địa phương trong tỉnh và các sở, ngành của tỉnh luôn gần gũi, thân thiện, quan tâm đến Tổng Giáo phận Huế và các Giáo xứ trên địa bàn.

Mùa Giáng sinh là dịp để tăng cường mối đoàn kết, gắn bó. Noel  không chỉ riêng của đồng bào Công giáo mà là ngày vui chung của cộng đồng, xã hội, cùng đoàn kết xây dựng cuộc sống ngày càng tươi đẹp, thành tựu. 

Tin, ảnh: ANH PHONG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top