ClockThứ Hai, 10/03/2014 16:48

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hoà tiếp Đoàn Hội đồng quản trị Quỹ Fred Hollows Foundation - Úc

TTH - Sáng 10/3, ông Ngô Hòa - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có buổi tiếp, làm việc với bà Joy Savage, thành viên Hội đồng quản trị Quỹ Fred Hollows Foundation (FHF) Úc cùng đoàn đến thăm tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng tiếp có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và Trường đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Mắt Huế.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Ngô Hòa cảm ơn Chính phủ Úc đã dành nhiều sự quan tâm giúp đỡ Thừa Thiên Huế trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục; đặc biệt từ năm 2006-2012, FHF đã hỗ trợ Bệnh viện Mắt Huế gần 1 triệu USD để trang cấp các thiết bị máy móc hiện đại và tiến hành tập huấn, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực cán bộ y tế trong công tác khám chữa bệnh về mắt cho người dân địa phương và cả khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ phẫu thuật, chống mù loà cho hàng nghìn bệnh nhân nghèo được sáng mắt hoà nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Ngoài sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ tại Bệnh viện Mắt Huế, FHF đã triển khai các chương trình chăm sóc sức khoẻ tại Trường đại học Y Dược Huế và chính thức hỗ trợ Bệnh viện Mắt Huế xây dựng dự án “Phát triển chăm sóc mắt toàn diện Việt Nam tại Thừa Thiên Huế” giai đoạn 2013-2015 với kinh phí 2,7 tỷ đồng. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa đã thông tin với đoàn các hoạt động văn hoá, kinh tế xã hội mà địa phương đang triển khai; đề xuất với Đoàn hội đồng quản trị FHF quan tâm hỗ trợ thêm nhiều chương trình, dự án nhằm thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực ở địa phương.

 Ông Ngô Hòa trao đổi thông tin về dự án hỗ trợ chăm sóc mắt tại Thừa Thiên Huế với bà Joy Savage

Bà Joy Savage rất hài lòng về hiệu quả các dự án mà FHF đã hỗ trợ cho Thừa Thiên Huế trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, hai chính phủ Úc - Việt Nam đã có nhiều mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp trên các lĩnh vực và đó là cơ sở để tiếp tục phát triển các mối quan hệ hợp tác mới trong tương lai. Nhân chuyến thăm này, bà và các thành viên trong đoàn, mong muốn tiếp tục triển khai hỗ trợ thêm các chương trình, dự án mới ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục, nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ở Thừa Thiên Huế phát triển tốt đẹp hơn.

Tin, ảnh: Minh Văn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Return to top