ClockThứ Bảy, 09/06/2012 07:14

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp đoàn công tác Giáo dục và đào tạo tỉnh Salavan - Lào

TTH.VN - Sáng ngày 8/6, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa đã chủ trì tiếp Đoàn công tác Giáo dục và đào tạo tỉnh Salavan - Lào do ông Phuthoong Kham nanivong, Giám đốc Sở Giáo dục làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, ông Phuthoong Kham nanivong đã thông báo những kết quả hợp tác hữu nghị hiệu quả trong giáo dục đào tạo giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Salavan trong thời gian qua; đồng thời khẳng định ngành giáo dục và đào tạo hai tỉnh luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học. Hầu hết các lưu học sinh Lào sau khi được học tập tại Thừa Thiên Huế đã trở về và công tác rất tốt tại các địa phương của Lào.

Ông Phuthoong Kham nanivong bày tỏ mong muốn Thừa Thiên Huế tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Salavan, cũng như các hoạt động hỗ trợ phát triển khác nhằm thắt chặt mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, đoàn kết vốn có của hai tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào và giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế - Salavan ngày càng bền chặt.Ông cho biết theo hợp tác song phương giữa Thừa Thiên Huế với các tỉnh Trung và Nam Lào, trong 10 năm qua (từ năm 2002-2012), Thừa Thiên Huế đã đón nhận 582 lưu học sinh Lào đến học tập, trong đó số lượng học sinh tỉnh Salavan chiếm tỷ lệ khá đông, các lưu học sinh Lào luôn được quan tâm, tạo điều kiện ăn ở, sinh hoạt học tập và tham gia nhiều hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ, thể thao, từ thiện xã hội cùng với các học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là một trong những hoạt động khẳng định mối quan hệ hữu nghị bền chặt trong suốt 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào, sự gắn bó anh em giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Salavan.

 

Hoàng Hải
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top