ClockThứ Ba, 22/02/2022 16:56

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

TTH.VN - Chiều 22/2, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đến thăm, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên Sở Y tế và Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022).

Chủ động, nghiêm túc trong phòng chống dịch“Những chiến binh ngược dòng”Bàn giao chốt kiểm soát y tế liên ngành số 4 cho huyện Phú Lộc quản lýRà soát, nâng cao hiệu quả tổ y tế cộng đồngĐịnh danh trên bản đồ y khoa thế giới - Bài 2: Cộng hưởng cùng “Giấc mơ Huế”Cùng vào cuộc“Hiến máu cứu người - Đừng ngại COVID-19”Phòng, chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo khám, chữa bệnhGặp mặt đoàn công tác hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh bình (thứ 4 từ phải) tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam  

Đến thăm lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sở Y tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã hỏi thăm sức khỏe và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, y bác sĩ nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả, cống hiến vừa qua của tất cả cán bộ, y bác sĩ và gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, nhân viên ngành y tế, chúc toàn ngành luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó và thực hiện tốt sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Đánh giá cao những nỗ lực và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời gian qua, nhất là tinh thần chủ động, sẵn sàng trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định lãnh đạo UBND tỉnh luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để Sở Y tế thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của các tầng lớp nhân dân; mong rằng ngành y tế tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Chúc mừng cán bộ, y bác sĩ, giảng viên tại Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình biểu dương những thành tích nhà trường đã nỗ lực trong công tác quản lý, đào tạo, khám chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Với trách nhiệm của mình, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhà quản lý, đào tạo của nhà trường tiếp tục đổi mới, trau dồi y đức, đoàn kết, đồng lòng tiếp tục vượt qua những khó khăn làm tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn. Qua đó, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, trở thành trường trọng điểm trong hệ thống các trường đào tạo y dược trong khu vực và cả nước.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tôn vinh người hiến nhóm máu hiếm Rh âm

​Chiều tối 4/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt, tôn vinh và củng cố câu lạc bộ Nhóm máu hiếm - Rh âm Huế.

Tôn vinh người hiến nhóm máu hiếm Rh âm
KHỦNG HOẢNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ Y TẾ TOÀN CẦU, WHO:
Bất bình đẳng giới là gốc rễ của vấn đề

Một báo cáo mới được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 13/3 cho thấy, sự bất bình đẳng giới trong công tác chăm sóc sức khỏe và y tế tác động một cách tiêu cực đến phụ nữ, các hệ thống y tế, cũng như kết quả sức khỏe.

Bất bình đẳng giới là gốc rễ của vấn đề
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top