ClockThứ Ba, 25/01/2022 13:40

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực viếng tang lễ thiền sư Thích Nhất Hạnh

TTH.VN - Sáng 25/1, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cùng đoàn đã đến viếng tang lễ thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, TP. Huế).

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được hỏa táng tại Vườn Địa Đàng HuếPhái đoàn Hoa Kỳ gửi lời chia buồn trước sự viên tịch của Thiền sư Thích Nhất HạnhBộ Ngoại giao chia buồn khi thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

Ông Ngô Sách Thực ghi sổ tang tại lễ viếng thiền sư Thích Nhất Hạnh

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực và thành viên trong Đoàn đã dâng hương kính viếng. Trong sổ tang tưởng niệm, ông Ngô Sách Thực viết: “Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi gửi tới cộng đồng Phật giáo trong và ngoài nước cùng môn đồ, pháp quyến, thân quyền của ngài lời chia buồn sâu sắc…”.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh tên khai sinh là Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm 1926, quê quán Thừa Thiên Huế, đã viên tịch lúc 1h30 ngày 22/1 (20 tháng 12 âm lịch) tại Tổ đình Từ Hiếu (TP.Huế).

Tang lễ kéo dài trong 7 ngày. Lễ Trà Tỳ sẽ diễn ra vào lúc 7h ngày 29/1 (27 tháng 12 âm lịch). 

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Hạ tầng đồng bộ cho thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án (DA) hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông nhằm quy hoạch tốt không gian đô thị và đầu tư kết cấu hạ tầng đạt chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Hạ tầng đồng bộ cho thành phố trực thuộc Trung ương
Thiêng liêng tiếng gọi Trường Sa - Kỳ 1: Tổ quốc từ biển

Đầu năm 2024, tôi vinh dự được cùng 100 phóng viên báo, đài trên khắp mọi miền đất nước, cùng đoàn công tác Vùng 4 Hải quân, do Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 146, làm Trưởng đoàn, mang quà tết; thăm, chúc tết nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 đối với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và Nhân dân đang sinh sống, thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. 18 ngày trải qua khắc nghiệt của sóng gió và cách trở, để thấu những hi sinh, kiên trung thầm lặng, lớn lao, của biết bao thế hệ người lính, làm nên lá chắn vững chắc từ hướng biển, điểm tiền tiêu thiêng liêng, bảo vệ Tổ quốc.

Thiêng liêng tiếng gọi Trường Sa - Kỳ 1 Tổ quốc từ biển

TIN MỚI

Return to top