ClockChủ Nhật, 13/11/2016 15:56

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình viếng Hòa thượng Thích Chơn Thiện

TTH.VN - Sáng 13/11, tại tổ đình Tường Vân (phường Thủy Xuân, TP. Huế), thay mặt Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến viếng Hòa thượng Thích Chơn Thiện.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vào viếng cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đặt vòng hoa viếng hòa thượng Thích Chơn Thiện và ghi sổ tang. Vòng hoa mang dòng chữ: “Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vô cùng thương tiếc hòa thượng Thích Chơn Thiện” và “Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kính viếng”.

Trong sổ tang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viết: “Hòa thượng Thích Chơn Thiện, một chức sắc cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), là tấm gương tiêu biểu cho hạnh nguyện phục vụ đất nước, đạo pháp và dân tộc. Là một chức sắc Phật giáo, Hòa thượng gánh vác trọng trách Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự. Là một công dân, Hòa thượng được Nhân dân, tăng ni, tín đồ Phật tử tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV. Ở cương vị nào, hòa thượng cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần phụng sự. Tiếp bước truyền thống vẻ vang của Phật giáo Việt Nam, hòa thượng Thích Chơn Thiện là minh chứng sinh động cho sự gắn kết giữa đạo pháp và dân tộc, được Đảng, Nhà nước và tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc và nhiều danh hiệu cao quý khác”.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi vào sổ tang

“Biết rằng sinh tử là lẽ vô thường, nhưng Hòa thượng ra đi thật là một tổn thất nặng nề cho Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam, GHPGVN, tăng ni, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước. Trong niềm kính tiếc vô hạn này, thay mặt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và với tình cảm cá nhân tha thiết, tôi thành kính phân ưu cùng GHPGVN, môn đồ, pháp quyến, gia quyến và đồng bào Phật tử”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viết trong sổ tang.

Đại diện Hội đồng Trị sự GHPGVN bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sự tri ân sâu sắc đối với tình cảm mà Chính phủ và cá nhân Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã dành cho Hòa thượng Thích Chơn Thiện.

Trang trọng tổ chức tang lễ cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Trước đó, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng; ông Nguyễn Thiện Nhân, UV Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội đã cử đại diện mang vòng hoa đến chùa Tường Vân tưởng niệm.

Ban tổ chức cũng đón nhận lẵng hoa của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh kính viếng cố Hòa thượng.

Bà Trương Thị Mai, UV Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư Đảng dẫn đoàn Ban Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã đại diện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban TT Ban Tôn giáo Chính phủ cùng phái đoàn đã đến viếng tại lễ tang.

Đoàn đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Phan Thanh Bình, UV Ban Chấp hành T.Ư Đảng, UV Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm.

Ông Lê Trường Lưu, UV Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế dẫn đầu đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh nhà đã thành kính tưởng niệm trước giác linh đài...

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình thăm, tặng quà tết tại Thừa Thiên Huế

Chiều 5/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm hỏi, tặng quà Tết các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền. Cùng đi có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh - Phan Ngọc Thọ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình thăm, tặng quà tết tại Thừa Thiên Huế
Nhiều chuyển biến trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sáng 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020 theo hình thức truyền hình trực tuyến tại 64 điểm cầu để đánh giá kết quả đạt được, nhận diện các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, qua đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020.

Nhiều chuyển biến trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Phát triển du lịch là ngành trọng tâm mũi nhọn chính

Ngày 27/8, đoàn công tác Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh về kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phát triển du lịch là ngành trọng tâm mũi nhọn chính
Return to top