ClockThứ Ba, 08/01/2019 19:21

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn trên đèo Hải Vân

TTH.VN - Ngay sau khi nhận được tin về vụ tai nạn nghiêm trọng trên đèo Hải Vân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ Tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới các nạn nhân, gia đình nạn nhân.

Nạn nhân trong vụ ô tô khách rơi xuống vực Bắc Hải Vân đã được chuyển vào Đà NẵngHai người bị thương nặng sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọngTai nạn giao thông, hai người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 sinh viên tử vong, 9 người khác bị thương

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng phân công ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban vào thăm hỏi nạn nhân và cùng Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trực tiếp về hiện trường để chỉ đạo. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng xử lý vụ việc và hỗ trợ kịp thời cho người bị nạn. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đi vào Đà Nẵng để thăm hỏi các nạn nhân.

Được biết, tỉnh đã hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và 2 triệu đồng/ trường hợp bị thương.

Trong khi đó, UBND TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng huy động nhân, vật lực cứu chữa nạn nhân và hỗ trợ tương tự là 5 triệu đồng cho trường hợp tử vong, 2 triệu đồng/ trường hợp bị thương.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ cứu nạn, đến 17h ngày 8/1, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 51B – 229.30 được đưa ra khỏi hiện trường, giao thông trên đèo Hải Vân lưu thông bình thường trở lại.

Thời điểm được đưa lên, chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn, phần trên xe bị bay nát vụn, chỉ còn thấy các ghế… Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ tai nạn là khi đổ đèo Hải Vân (đi hướng Đà Nẵng – Huế), xuống đoạn cua nên chiếc xe bị mất lái lao vào sườn núi. Sau đó, lái xe bẻ lái để trở lại đường, nhưng do có xe ngược chiều đi lên, chiếc xe tiếp tục bẻ lái và lao thẳng xuống vực.

Vụ tai nạn khiến 1 sinh viên tử vong, 9 sinh viên khác bị đa chấn thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị ở Đà Nẵng

Thông tin mới nhất từ cục Đăng kiểm, chiếc xe khách gặp nạn mang BKS 51B-229.30 mang nhãn hiệu SAMCO, sản xuất năm 2016 tại Việt Nam, ngày kiểm định gần nhất 9/8/018 và còn hạn kiểm định đến 8/2/2019.

Cục Đăng kiểm đã giao các trung tâm đăng kiểm có liên quan phối hợp cùng Cơ quan CSGT tại Thừa Thiên Huế điều tra nguyên nhân tai nạn.

Một số hình ảnh tại hiện trường được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Các nạn nhân được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn thu gom hành trang của các nạn nhân 

Do địa hình hiểm trở, việc tiếp cận chiếc xe gặp nạn rất khó khăn

Một cán bộ CSGT di chuyển vất vả xuống vực tiếp cận hiện trường

Chiếc xe gặp nạn vẫn còn thời hạn đăng kiểm và còn hạn kiểm định đến 8/2/2019

Phần trần xe biến dạng, lộ thiên những chiếc ghế bên trong

Chiếc xe sau khi được cẩu lên mặt đường hư hỏng hoàn toàn

Đầu xe vỡ nát

Lực lượng công an kiểm nghiệm chiếc xe

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ cứu nạn, đến 17h chiều 8/1 việc cứu hộ, cứu nạn hoàn tất

Giao thông trên đèo Hải Vân đã trở lại bình thường 

Clip nhân chứng có mặt tại hiện tường kể lại vụ việc

P. THÀNH - Đ. QUANG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

Chiều 3/4, Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù với hai bị cáo Huỳnh Hạnh (SN 1993) và Hoàng Như Nghĩa (SN 2000, cả hai đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù
Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 1/4, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XV (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Lộc Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Return to top