ClockThứ Ba, 31/05/2016 09:50

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Đại sứ Nhật Bản Fukada Hiroshi

TTH.VN - Chiều 30/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tiếp Đại sứ Nhật Bản Fukada Hiroshi đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Nhật Bản Fukada Hiroshi đến chào xã giao; đánh giá cao Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Đại sứ Nhật Bản Fukada Hiroshi

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản cũng như vai trò quan trọng của Nhật Bản trong quan hệ đối ngoại, kinh tế, xã hội,... của Việt Nam hiện nay.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực ngày càng phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Hai bên cũng tăng cường các cơ chế đối thoại, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; bảo đảm tự do, an toàn, an ninh hàng hải, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chính phủ Việt Nam cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp tham gia tìm hiểu, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản; đồng thời, quyết tâm thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mới đây; cũng như quyết tâm xây dựng nền tư pháp lành mạnh, nghiêm minh, nhân văn để bảo đảm bền vững cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng cho rằng, quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua phát triển mạnh mẽ, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Đại sứ Fukada Hiroshi.

Đại sứ Nhật Bản Fukada Hiroshi chúc mừng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ quan trọng của Đảng, Chính phủ và mong muốn trên cương vị của mình, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp tục có những đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đại sứ Nhật Bản Fukada Hiroshi cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục dành sự ưu tiên và hỗ trợ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, như vốn ODA, hợp tác đa ngành, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tội phạm và ngăn ngừa tham nhũng...

Trong nhiều năm qua, Nhật Bản luôn là nước cung cấp viện trợ phát triển ODA lớn nhất cho Việt Nam, là nhà đầu tư đứng thứ hai tại Việt Nam. Việc Chính phủ hai nước thực hiện tốt các thỏa thuận và thúc đẩy các dự án phát triển hạ tầng quy mô lớn sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía, góp phần mở rộng giao lưu kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top