ClockThứ Tư, 16/09/2015 06:11

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

TTH.VN - Tối 14/9 (giờ Việt Nam), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có buổi làm việc với Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và gặp lãnh đạo Trung tâm Tư vấn luật quốc tế WTO tại TP. Geneva (Thụy Sỹ).

Tại cuộc gặp Tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thông báo về thành tựu của tiến trình hội nhập kinh tế trong những năm gần đây của Việt Nam và nhấn mạnh WTO đóng vai trò là nền tảng pháp lý quan trọng nhất, không thể thay thế cho mọi dòng chảy thương mại trên toàn cầu. WTO có vị trí quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Phó Thủ tướng hoan nghênh quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và WTO, đồng thời cho biết Việt Nam đang tiến hành các thủ tục để phê chuẩn Nghị định thư thông qua Hiệp định thuận lợi hóa thương mại (TFA) trước Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 10 và sẽ tiếp tục xem xét dự thảo Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS).

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang nghiên cứu đề xuất tổng hợp mở cửa thị trường cho các nước kém phát triển và sẽ sớm có ý kiến về việc trao quy chế đối xử ưu đãi đối với dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ từ các nước này.

Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo hoan nghênh những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong tiến trình hội nhập kinh tế nói chung và tự do hóa thương mại nói riêng, đồng thời đánh giá cao đóng góp tích cực và chủ động của Việt Nam với tư cách thành viên có trách nhiệm của hệ thống thương mại đa phương trong quá trình xây dựng Chương trình Nghị sự hậu Bali, hướng tới kết thúc Vòng đàm phán Doha.

Tổng Giám đốc WTO hoan nghênh Việt Nam sớm thông qua các hiệp định nói trên, nhấn mạnh mong muốn Việt Nam cùng các thành viên tích cực đóng góp để Hội nghị của WTO tổ chức tại Nairobi (Kenya) có những tiến triển quan trọng, mang tính đột phá, tạo điều kiện đưa Vòng đàm phán Doha đi vào thực chất.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng có cuộc gặp bà Cherise M. Valles, quyền Giám đốc Trung tâm Tư vấn luật WTO (ACWL). Bà Cherise M. Valles thông báo với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về kinh nghiệm giải quyết tranh chấp thương mại trong WTO, một số vụ kiện gần đây có liên quan đến Việt Nam và phương hướng của ACWL hỗ trợ Việt Nam trong các tranh chấp thương mại.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao vai trò của ACWL trong việc hỗ trợ tư vấn pháp lý về quan hệ quốc tế, đặc biệt là giải quyết tranh chấp thương mại cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác Việt Nam-ACWL sẽ được tăng cường trong thời gian tới, nhất là hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thông qua các khóa đào tạo và thực tập tại ACWL.

Bà Cherise M. Valles khẳng định sẽ quan tâm, dành ưu tiên cho cán bộ của Việt Nam được đào tạo và thực tập tại ACWL trong thời gian tới.

 

Theo VPCP
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá xăng tăng, giá dầu giảm

Từ 15h hôm nay (28/3), mỗi lít xăng tăng 410 - 530 đồng, trong khi các mặt hàng dầu (trừ mazut) giảm 320 - 390 đồng tùy loại.

Giá xăng tăng, giá dầu giảm
Bỏ khung giá đất làm lành mạnh hóa thị trường đất đai

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 với nhiều điểm mới so với Luật Đất đai 2013, trong đó người dân đặc biệt quan tâm đến việc bỏ khung giá đất, xác định giá theo thị trường. Đây được xem là bước đột phá lớn trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tạo nên thay đổi căn bản về các vấn đề kinh tế trong chính sách pháp luật về đất đai; làm lành mạnh hóa thị trường; hạn chế đầu cơ, tham nhũng về đất đai.

Bỏ khung giá đất làm lành mạnh hóa thị trường đất đai
Thành Trung - thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Bằng việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, với cách làm chủ động, sáng tạo, lấy người dân làm chủ thể, thôn Thành Trung (xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền) đã trở thành thôn NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện Quảng Điền.

Thành Trung - thôn nông thôn mới kiểu mẫu
Ứng phó hạn, mặn

Diễn biến thời tiết phức tạp, nắng nóng dự báo gay gắt kéo dài khiến nguy cơ thiếu nước sản xuất nông nghiệp và xâm nhập mặn.

Ứng phó hạn, mặn
Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 4: Hướng đến thành phố đáng sống, an toàn và thịnh vượng

Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là bước tiến quan trọng. Tỉnh đã nhanh chóng bắt tay vào việc triển khai, thực hiện quy hoạch. Một thành phố trực thuộc Trung ương đang được hình thành, và Huế hứa hẹn sẽ trở thành nơi đáng sống, an toàn và thịnh vượng.

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 4 Hướng đến thành phố đáng sống, an toàn và thịnh vượng
Return to top