ClockThứ Sáu, 14/10/2022 15:07

Phối hợp các lực lượng để phòng, chống tội phạm

TTH.VN - Sáng 14/10, Đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ có buổi làm việc với Ban chỉ đạo 138 tỉnh (BCĐ 138) về công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) và vi phạm pháp luật tại tỉnh. Làm việc với đoàn có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

Truy tìm đối tượng lừa bán cổ vật “đồng đen” chiếm đoạt 100 triệu đồng“Chân cứng đá mềm” trên các nẻo đườngThành lập mô hình “Tổ tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong nhân dân”

Tại buổi làm việc

Theo báo cáo của BCĐ 138 tỉnh, từ đầu năm đến nay, đã tập trung chỉ đạo điều tra 272 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đạt 90,67% (vượt 15,67% chỉ tiêu), bắt 534 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 3,6 tỷ đồng; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng kết luận đạt 100%; phát hiện, đấu tranh, triệt phá làm tan rã 11 nhóm/69 đối tượng. Bắt, xử lý hình sự 68 vụ/122 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, so với cùng kỳ năm 2021, phát hiện ít hơn 9 vụ, ít hơn 1 đối tượng, tang vật thu giữ 2,195 kg ma túy tổng hợp và 2,5 gam heroin…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã có những trao đổi để đánh giá những kết quả đạt được trong công tác PCTP và vi phạm pháp luật trên địa bàn trong thời gian qua; nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời kiến nghị, đề xuất đến Đoàn kiểm tra, khảo sát của BCĐ 138 Chính phủ để thực hiện có hiệu quả công tác PCTP và vi phạm pháp luật trong thời gian tới.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Trưởng Đoàn công tác ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác PCTP, vi phạm pháp luật. Đồng thời, yêu cầu BCĐ 138 tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương công tác lớn của Đảng, Nhà nước về PCTP; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng. Ngoài ra cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nhân rộng các mô hình giữ gìn an ninh trật tiêu biểu trên địa bàn.

Tin, ảnh: Lê Thọ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Sáng 20/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin đang tiếp nhận điều trị một nam bệnh nhân bị sốt rét tại Khoa Bệnh nhiệt đới. Đây là trường hợp sốt rét ngoại lai thứ hai tại địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Thêm một ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Báo động gia tăng tội phạm tuổi vị thành niên

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, số vụ thanh, thiếu niên phạm tội ngày càng gia tăng với tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhận thức pháp luật kém, tâm lý đám đông, công tác quản lý của gia đình chưa chặt chẽ.

Báo động gia tăng tội phạm tuổi vị thành niên
Gần 1.000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 28/3, tại hội trường của Trường đại học Luật, Đại học Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” dưới sự tham dự của gần 1.000 sinh viên của trường.

Gần 1 000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động
Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Trang bị kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy cho sinh viên

Sáng 17/3, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức chương trình trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng chống, cứu hộ, cứu nạn về phòng cháy chữa cháy năm 2024.

Trang bị kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy cho sinh viên
Return to top