ClockThứ Năm, 26/07/2018 13:00

Phối hợp quản lý sinh viên ngoại trú

TTH - Sinh viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội đang là vấn đề nhức nhối hiện nay. Để góp phần đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh, lực lượng Công an phối hợp chặt với nhà trường, chính quyền địa phương và các chủ nhà trọ trong việc quản lý sinh viên, nhất là sinh viên ngoại trú.

Không chủ quan với cháy nổ ký túc xáĐảm bảo an ninh, an toàn ký túc xá sinh viên dịp tếtKý túc xá dọn dẹp sau lũ, trường học còn vắng nhiều sinh viên

Một phòng ở của sinh viên tại ký túc xá Trường Bia. Ảnh: Hữu Phúc

Dễ bị lôi kéo

Đại học Huế có 8 trường đại học thành viên, 2 khoa, 1 phân viện tại Quảng Trị và 3 trung tâm đào tạo trực thuộc với khoảng 80.000 sinh viên, trong đó có khoảng 50.000 học sinh, sinh viên theo học hệ chính quy. Hiện Đại học Huế có 3 khu ký túc xá với khoảng 4.000 chỗ ở cho sinh viên, chiếm tỷ lệ khoảng 10%. Còn lại, có khoảng 30.000 sinh viên chính quy, chiếm tỷ lệ khoảng 75% tạm trú trên địa bàn 27 phường của TP. Huế và các phường, xã lân cận. Số lượng sinh viên sống ngoại trú đông, đến từ nhiều địa phương khác nhau, phong tục, tập quán không đồng nhất. Bên cạnh đó, sinh viên được đào tạo theo hình thức học tín chỉ, thời gian không cố định, đến từ nhiều khoa khác nhau nên rất khó trong việc quản lý.

Ngoài giờ học ở trường, sinh viên ngoại trú tự do về mặt thời gian, không có sự quan tâm, giám sát từ phía nhà trường cũng như gia đình nên rất dễ bị cám dỗ, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự như: trộm cắp, cướp giật, đánh bạc, các tệ nạn ma túy,… Thực tế đã có nhiều vụ phạm pháp hình sự mà thủ phạm là những sinh viên với tuổi đời còn rất trẻ.

Ngày 6/12/2017, đối tượng Hồ Phan Nhật Tân (sinh 1997, trú tại phường Thủy Xuân, TP.Huế), sinh viên của 1 trường đại học ở Huế bị Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 5 năm tù về hành vi “Cướp tài sản”. Trước đó, từ ngày 8 đến  27/4/2017, Hồ Phan Nhật Tân đã thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản ở các tiệm vàng trên địa bàn huyện Phú Vang và thị xã Hương Thủy. Ngày 7/4/2017, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh  cũng đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản của một phụ nữ, trong đó đối tượng Lê Viết Dũng (21 tuổi) trú tại đường Thái Phiên, TP. Huế là sinh viên một trường đại học ở Huế.

Phối hợp quản lý

Nhằm siết chặt công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là tình hình an ninh tại các khu trọ, thời gian qua, công an các phường trên địa bàn TP. Huế luôn tạo điều kiện cho sinh viên khi đến đăng ký tạm trú, tạm vắng, lấy kết quả sớm nhất. Ngoài ra, công an các phường cũng thành lập các tổ công tác, thường xuyên kiểm tra tạm trú, tạm vắng và chấp hành pháp luật của các khu nhà trọ sinh viên trên địa bàn. Các đơn vị cũng tăng cường đấu tranh xóa các điểm phức tạp về an ninh trật tự xung quanh khu vực trường học; kiên quyết đấu tranh, xử lý các đối tượng là sinh viên vi phạm pháp luật, các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ sinh viên đi vào con đường phạm tội. Công tác quản lý các cơ sở kinh doanh băng đĩa, internet vi phạm quy định pháp luật, dịch vụ cầm đồ cho vay nặng lãi, các điểm bán xổ số lợi dụng bán lô đề quanh các trường học… cũng được lực lượng chức năng quan tâm, chú trọng.

Cùng với lực lượng công an, công tác quản lý sinh viên cũng được Đại học Huế và các trường thành viên triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực. Tại các trường đại học, nhiều cuộc thi tìm hiểu về pháp luật được “sân khấu hóa” với những tác phẩm dự thi có nội dung hấp dẫn, mang tính giáo dục, tuyên truyền pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức cho sinh viên.

Để góp phần tích cực trong công tác quản lý sinh viên, mô hình Đội sinh viên tự quản của Trường đại học Khoa học Huế đã ra đời để thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường. Đội sinh viên tự quản cùng với các lực lượng khác có vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ trật tự, an toàn học đường, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi những tệ nạn xã hội có nguy cơ xâm nhập vào nhà trường, đồng thời sẽ nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an khi có sự việc xảy ra.

Thầy Hoàng Nguyễn Tuấn Minh, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên Trường đại học Khoa học Huế chia sẻ: Hàng năm, nhà trường đều tổ chức hội nghị về công tác an ninh trường học với chính quyền, tổ dân phố, công an phường nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các bên để nắm bắt tình hình, quản lý sinh viên ngoại trú. Để bám sát cụ thể hơn tình hình của sinh viên, nhà trường đã phân công cán bộ quản lý các lớp có sinh viên tạm trú định kỳ hàng tháng báo cáo các vấn đề phát sinh và phối hợp tốt với công an, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các vụ việc ngay khi mới xảy ra.

Bình Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả

Ngày 24/4, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học Huế phối hợp với Trường Du lịch – Đại học Huế tổ chức TalkShow “Chinh phục nhà tuyển dụng: Viết CV và phỏng vấn tìm việc” cho hơn 200 sinh viên Trường Du lịch.

Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả
Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Return to top