ClockThứ Tư, 10/08/2022 19:33

Phối hợp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Huế

TTH.VN - Nội dung này được UBND TP. Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế triển khai chiều 10/8.

Di tích núi Bân xứng đáng là Di tích quốc gia đặc biệtXây dựng các điểm di tích thành điểm du lịch không khói thuốcGắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội

Biểu diễn ca Huế tại phố đêm Hoàng Thành

Theo báo cáo của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, hiện trung tâm đang phối hợp với các địa phương có di tích nằm trên địa bàn giải quyết việc xin xây dựng sửa chữa nhà ở của các hộ dân sống trong khu vực di tích do đơn vị quản lý. Ngoài ra, khu vực xung quanh Đại Nội thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến du khách; tình trạng đeo bám, buôn bán hàng rong gây mất trật tự và ảnh hưởng vệ sinh môi trường… Vì vậy, trung tâm kiến nghị TP. Huế chỉ đạo lực lượng công an và chính quyền địa phương có di tích phối hợp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, môi trường du lịch và vệ sinh môi trường tại các điểm di tích.

Cùng với phối hợp đảm bảo môi trường du lịch tại các điểm di tích, công tác phối hợp tổ chức chương trình Phố đêm Hoàng thành cũng được hai đơn vị triển khai, bước đầu hình thành địa điểm vui chơi giải trí cho người dân và khách du lịch. Tại cuộc họp, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đề xuất TP. Huế tiếp tục triển khai các chương trình nghệ thuật đặc trưng, độc đáo nhằm tăng sức hấp dẫn, tạo sự mới lạ để thu hút du khách; cần có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các đoàn nghệ thuật…

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Song, để chấn chỉnh hoạt động du lịch, đồng thời lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố, TP. Huế đã và đang thành lập các đoàn kiểm tra tại các bến xe, thuyền, công viên; chấn chỉnh hoạt động xích lô, xe thồ, ca Huế trên sông Hương, kinh doanh du lịch… Đồng thời, có kế hoạch làm việc với các địa phương, đơn vị nhằm đưa hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn vào nề nếp.  

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và UBND TP. Huế đã trao đổi, thảo luận và thống nhất một số nội dung sẽ phối hợp thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như quản lý , bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Huế; đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và cảnh quan tại các điểm di tích…

 Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Tuổi trẻ với sứ mệnh bảo tồn động vật hoang dã

Ngày 7/4, Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) phối hợp với Trường đại học Nông Lâm (Đại học Huế) tổ chức buổi tọa đàm: Sinh viên với hành động vì động vật hoang dã.

Tuổi trẻ với sứ mệnh bảo tồn động vật hoang dã
Tìm hướng bảo tồn di sản nghệ thuật bài chòi

Sau 5 năm triển khai, Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài chòi trên địa bàn tỉnh dù đạt nhiều thành quả nhưng vẫn đối mặt rất nhiều khó khăn. Trong đó phải kể đến môi trường diễn xướng cho loại hình di sản này vẫn chưa nhiều và có nhiều thay đổi theo chiều hướng hiện đại, chương trình quảng bá chưa rộng rãi nên chưa thu hút người tham gia…

Tìm hướng bảo tồn di sản nghệ thuật bài chòi
Return to top