ClockThứ Tư, 16/12/2020 21:19

Phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội

TTH.VN - Chiều 16/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đóng quân trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị giao ban đóng quân canh phòng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Những ngày khó quên trong quân ngũCác lực lượng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3Lực lượng vũ trang giúp dân “chạy bão”Tiếp tục sứ mệnh của người línhCác anh đã vì dân quên mình

 

Thượng tá Ngô Nam Cường, UVTU Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị

Năm 2020, Bộ CHQS tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị của Bộ và Quân khu đóng quân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ đóng quân canh phòng; trong đó, thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương. Các đơn vị duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nghiêm bảo đảm an toàn khu vực đóng quân, chủ động làm tốt công tác tuần tra, canh gác an toàn các mục tiêu đảm nhiệm và cơ quan, đơn vị mình.

Công tác trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động trong đấu tranh phòng chống tội phạm; tham mưu xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự ở các địa bàn trọng điểm có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động phối hợp trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được duy trì tốt; phối hợp vận động quần chúng và các hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, công tác phòng không nhân dân được triển khai kịp thời, chặt chẽ.

Năm 2021, các đơn vị tiếp tục phối hợp, tổ chức thực hiện tốt 10 nội dung trọng tâm; trong đó, duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử Quốc hội Khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các dịp lễ, tết...

Tin, ảnh: Lê Sáu

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 5/4, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16 (khóa VII) nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 182 của Đảng bộ Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

TIN MỚI

Return to top