ClockThứ Năm, 19/11/2020 15:40

Phong An: Đẩy nhanh phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường

TTH - Ngày 4/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND công nhận xã Phong An (Phong Điền) đạt tiêu chí đô thị loại V. Đó là điều kiện, tiền đề quan trọng để Phong An vững bước trên con đường xây dựng lên phường.

Tổng lực vệ sinh môi trường sau bão lũ

Chung sức, đồng lòng

Bồ Điền (Phong An) là một trong những thôn đi đầu trong công tác hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Ông Phan Hải Phong, Trưởng thôn Bồ Điền cho biết, những năm qua, người dân đã hiến gần 9.000m2 đất và tài sản trên đất như cây cối, tường rào… với tổng kinh phí khoảng hơn 2,3 tỷ đồng để mở rộng đường giao thông nông thôn lên 6,5m. Điển hình trong phong trào này có gia đình bà Phan Thị Gái hiến hơn 100m2 đất và 80m tường rào cứng; ông Đỗ Ngôn hiến 60m2 đất và 50m tường rào cứng… Người dân cũng đóng góp kinh phí khoảng gần 600 triệu đồng để thắp sáng 100% đường làng quê...

Hiện nay, thôn đang tiếp tục vận động bà con mở rộng thêm 4 tuyến đường còn lại với chiều dài 2.100m từ 3m lên 6,5m. Phấn đấu hoàn thành trong thời gian tới để cùng với Đảng ủy, UBND xã xây dựng Phong An lên phường”, ông Phong nói.

Cũng như thôn Bồ Điền, thôn Thượng An 1 tích cực vận động Nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng đường lên 6,5m; vận động người dân lắp đặt điện chiếu sáng tại 100% tuyến đường làng quê. Các hộ dân sống dọc Tỉnh lộ 11B phát triển mạnh các loại hình dịch vụ như: ăn uống, gò hàn, vật liệu xây dựng… Về nông nghiệp, người dân tích cực cải tạo vườn tạp; chuyển đổi một số diện tích nông nghiệp kém hiệu quả sang một số cây trồng mang lại giá trị cao như: cây dược liệu, sen kết hợp nuôi cá, nuôi cá lồng trên sông Bồ, phát triển rau hữu cơ…

Nhiệm kỳ 2015-2020, Phong An có 14/16 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, ổn định tỷ trọng nông nghiệp. Riêng lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn tiếp tục có chiều hướng phát triển với 82 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, tăng 182% so với nhiệm kỳ trước… Tổng thu ngân sách 5 năm qua đạt gần 90 tỷ đồng; tổng đầu tư toàn xã hội đạt gần 219 tỷ đồng. Trong đó, xã đã đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế trên 33 tỷ đồng, góp phần từng bước chỉnh trang đô thị, tạo bộ mặt khang trang dọc các tuyến giao thông liên xã, giao thông nông thôn và khu vực ngã tư An Lỗ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,3 triệu đồng…

Phấn đấu lên phường

Mục tiêu trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phong An trong nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng xã trở thành phường. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra 4 chương trình, đề án trọng điểm, đó là: Chương trình xây dựng và phát triển đô thị; cải cách hành chính gắn với phát triển nguồn nhân lực; phát triển thương mại dịch vụ và dự án chỉnh trang khu trung tâm xã.

Ông Trần Công Phước, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong An cho biết, đến nay, xã đã hoàn thành quy hoạch khu trung tâm đô thị mới Phong An, khu dân cư dọc đường tránh chợ An Lỗ, khu đất ở thôn Bồ Điền, khu dịch vụ Thượng An 2 (giai đoạn 2). Đồng thời, chỉnh trang và đưa vào sử dụng khu thương mại dịch vụ An Lỗ (phía Phong An), chỉnh trang khu dân cư xóm Điện, thôn Bồ Điền...

Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Phong An khẳng định: Phong An đã và đang tập trung quyết liệt các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh phát triển đô thị gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường. Xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực xã hội để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - thương mại, dịch vụ và nông nghiệp; thực hiện tốt công tác chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, hướng đến xây dựng xã Phong An trở thành phường, góp phần xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025.

Năm 2025, Phong An phấn đấu tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt trên 75%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 10%-12%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 250-300 tỷ đồng; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng; hộ nghèo giảm xuống còn dưới 2%...

Hải Huế

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 4: Hướng đến thành phố đáng sống, an toàn và thịnh vượng

Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là bước tiến quan trọng. Tỉnh đã nhanh chóng bắt tay vào việc triển khai, thực hiện quy hoạch. Một thành phố trực thuộc Trung ương đang được hình thành, và Huế hứa hẹn sẽ trở thành nơi đáng sống, an toàn và thịnh vượng.

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 4 Hướng đến thành phố đáng sống, an toàn và thịnh vượng
Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 3: Nhận diện phương án phát triển kinh tế - xã hội

Mặc dù Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chưa lâu, song những định hướng của bản quy hoạch dường như đã được tỉnh “thực tiễn hóa” khá sớm, đặc biệt các phương án phát triển kinh tế - xã hội.

Mở không gian, tạo động lực phát triển - Kỳ 3 Nhận diện phương án phát triển kinh tế - xã hội

TIN MỚI

Return to top