ClockThứ Hai, 22/06/2020 20:33

Phong Điền chi trả 435 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19

TTH.VN - Đó là số tiền mà UBND huyện Phong Điền cho trả hỗ trợ cho người dân 3 xã Điền Hòa, Phong Chương và Điền Hải vào chiều 22/6.

Chi trả hỗ trợ những nhóm đối tượng còn lại bị ảnh hưởng bởi COVID-19Hoàn thành chi trả cho 3 nhóm đối tượng đạt 99,3%Công bằng, đúng đối tượngViệc chi trả gói hỗ trợ do dịch COVID - 19 phải được tiến hành một cách nhanh nhất

Chi trả hỗ trợ cho người dân xã Điền Hòa bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

435 người dân của 3 xã nói trên là những người bị mất việc làm trong tháng 4/2020 do dịch COVID-19. Theo đó, mỗi hộ nhận 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Lương, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Phong Điền cho biết, toàn huyện có 1755/2035 đối tượng bị mất việc làm đủ điều kiện được hỗ trợ do dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh mới chỉ phê duyệt cho 435 đối tượng trên. Ngay sau đó, huyện đã chi trả kịp thời, giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, UBND huyện đã chi trả hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng cho 13.371 hộ là đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phong Điền nhất trí chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 12/3, HĐND huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 khóa VII, nhiệm kỳ (2021 - 2026) để xem xét, cho ý kiến về chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phong Điền nhất trí chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top