ClockThứ Ba, 03/12/2019 21:04

Phong Điền giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 4,44%

TTH.VN - Sáng 3/12, Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 20, khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Phong Điền cần xác định công nghiệp và dịch vụ để phát triểnHuyện ủy Phong Điền cần tiếp tục rà soát đầu mối, tinh giản biên chếQuảng Điền cần lựa chọn con đường phù hợp để phát triển

Nông dân Điền Lộc (Phong Điền) chăm sóc rau sạch 

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội huyện Phong Điền tiếp tục chuyển biến tích cực. Đã có 15/17 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất tăng 16%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng dần tỷ trọng công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 2.400 tỷ đồng... Đến nay, toàn huyện có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người thực tế đạt 37 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,44%.

Các đại biểu đã thảo luận, phân tích những kết quả đạt được và nguyên nhân tồn tại, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị đã thông qua Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 và cho ý kiến về (Dự thảo) lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phong Điền - Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá gắn với phân công trách nhiệm cụ thể, thời gian hoàn thành để tổ chức thực hiện quyết liệt và có hiệu quả. Phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất; tạo sự phấn khởi và đồng thuận xã hội trong thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu ngay từ những ngày đầu, quý đầu của năm 2020.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Return to top