ClockThứ Ba, 18/06/2013 17:11

Phong Điền: Hai đối tượng cướp giây chuyền lãnh án

TTH.VN - Ngày 18/6, Tòa án nhân dân huyện Phong Điền mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Cướp tài sản” đối với bị cáo Mai Văn Đức (1992, trú xã Quảng Xuân) và Nguyễn Trung Thành (SN 1991, trú thị trấn Ba Đồn, cùng ở Quảng Trạch, Quảng Bình).

Theo cáo trạng, Đức là công nhân gác chắn ngang đường sắt Đồng Lâm (xã Phong An, Phong Điền) nên thường xuyên đến quán tạp hoá của chị Lê Thị Chớ gần đó chơi và mua hàng. Đức thấy chị Chớ có đeo một sợi dây chuyền bằng vàng trên cổ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sau đó, Đức điện thoại rủ bạn là Thành cùng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 07/01/2013, Đức và Thành đã đột nhập vào quán của chị Chớ, dùng tay bịt miệng, đè chị Chớ xuống rồi giật sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 5 triệu đồng rồi bỏ chạy về phòng ở tập thể của Đức.

 

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Mai Văn Đức 07 năm tù giam, Nguyễn Trung Thành 04 năm tù giam, bồi thường thiệt hại cho người bị hại theo đúng quy định.

 

 

Ngọc Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên án hành vi báo thông tin giả

Theo lực lượng chức năng, có không ít người dân đã gọi điện đến số điện thoại của các đơn vị 113 (cảnh sát phản ứng nhanh), 114 (cứu hỏa), 115 (hỗ trợ cấp cứu) và các đơn vị công an để báo thông tin giả, tin không đúng sự thật gây phiền toái, tốn công sức, vật chất; gây bất ổn đến tình hình xã hội.

Lên án hành vi báo thông tin giả
Return to top