ClockThứ Hai, 18/04/2016 11:14

Phong Điền: Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy và mưa đá

TTH.VN - UBND huyện Phong Điền và chính quyền địa phương đã và đang thống kê mức thiệt hại của từng hộ dân để có phương án hỗ trợ cụ thể.
Chính quyền địa phương triển khai lực lượng hỗ trợ người dân

Sáng 18/4, lãnh đạo UBND huyện Phong Điền và 2 xã  Phong Hiền, Phong An vẫn đang tiếp tục huy động mọi lực lượng, khẩn trương khắc phục thiệt hại do cơn lốc lớn, kèm theo mưa đá gây ra.

Đối với trường hợp người bị thương, lãnh đạo huyện và xã Phong Hiền kịp thời động viên, thăm hỏi. Hệ thống điện lưới cũng đã hoạt động trở lại sau khi cơ quan chức năng huy động lực lượng khắc phục sự cố. Ngoài việc gia cố, sửa chữa các công trình trường học, nhà ở, chính quyền địa phương cũng khẩn trương triển khai thu dọn cây xanh ngã đổ, xử lý môi trường.

Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, Trịnh Đức Hùng, huyện và chính quyền địa phương đã và đang thống kê mức thiệt hại của từng hộ dân để có phương án hỗ trợ cụ thể.

 Lốc xoáy và mưa đá làm nhiều nhà dân bị tốc mái

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 17/4, một cơn lốc lớn với cường độ mạnh kèm theo mưa đá quét qua địa bàn huyện Phong Điền làm thiệt hại nhiều nhà cửa, trường học, diện tích hoa màu của nông dân. Cơn lốc làm 320 ngôi nhà của người dân xã Phong Hiền bị tốc mái; trong đó, có 52 ngôi nhà bị thiệt hại nặng; 6 phòng học của Trường THCS xã Phong Hiền bị tốc mái hoàn toàn; 150 ha lúa đang thời kỳ trổ bông và hàng vạn cây xanh, cây lâm nghiệp bị gãy đổ.

Lốc xoáy và mưa đá cũng làm 1 người bị thương, đó là bà Trần Thị Rơi, trú tại thôn Chuông Cầu, xã Phong Hiền. Ngoài ra, cơn lốc khiến 5 nhà dân ở thôn Bồ Điền, xã Phong An bị hư hỏng. Thống kế sơ bộ, tổng giá trị thiệt hại khoảng 3,8 tỷ đồng; trong đó, nhà ở và trường học 2,5 tỷ đồng; hoa màu 1,3 tỷ đồng.

Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phong Điền nhất trí chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 12/3, HĐND huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 khóa VII, nhiệm kỳ (2021 - 2026) để xem xét, cho ý kiến về chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phong Điền nhất trí chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương
Return to top