ClockThứ Bảy, 14/12/2019 12:45

Phong Điền khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

TTH - Từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn huyện Phong Điền thay đổi rõ nét, khoác lên mình “chiếc áo mới”...

Xây dựng vùng đô thị năng độngPhong Điền giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 4,44%

Bộ mặt nông thôn huyện Phong Điền ngày càng khởi sắc

Ở thôn Trạch Phổ, xã Phong Hòa, diện mạo nông thôn đã khác xưa. Sự thay đổi hiện hữu từ con đường bê tông phẳng lỳ trải dài từ đầu làng đến cuối xóm; các công trình trường học, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Ông Đoàn Văn Quốc, Chủ tịch UBND xã Phong Hòa cho biết, xuất phát điểm thấp (chỉ đạt 6/19 tiêu chí), nhưng với sự đồng thuận xác định tiêu chí nào “dễ làm trước, khó làm sau”, cán bộ từ xã đến thôn đã thực hiện tốt phương châm “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với Nhân dân và là đầu tàu gương mẫu bám sát cơ sở, đến từng hộ dân để “cầm tay chỉ việc”, đồng lòng xây dựng NTM.

Bằng nguồn vốn hỗ trợ và Nhân dân đóng góp, lồng ghép các chương trình, xã Phong Hòa đã huy động được hơn 85 tỷ đồng thực hiện xây dựng NTM; xây dựng, nâng cấp, bê tông hóa đường giao thông nông thôn 21,692km; 100% đường ngõ xóm; 6,984km giao thông nội đồng được cứng hóa; xây mới 3 nhà văn hóa thôn và 7 nhà văn hóa thôn được nâng cấp, đầu tư trang thiết bị. 10/10 thôn đã có nhà sinh hoạt khang trang.

Ông Nguyễn Như Bình, thôn Trạch Phổ, xã Phong Hòa chia sẻ: “Từ khi có chương trình xây dựng NTM, Phong Hòa thay đổi nhiều so với những năm trước đây, nhà cửa được xây dựng khang trang, đường sá đi lại thuận lợi. Người dân còn được hưởng các dịch vụ y tế chất lượng, hướng dẫn cách thức làm ăn mới, tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống”. Diện mạo nông thôn khởi sắc như tiếp thêm động lực cho Phong Điền tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới. 

Đến nay, huyện Phong Điền đã có 6 xã về đích NTM, đó là Phong An, Phong Hiền, Phong Hải, Điền Lộc, Điền Hải và Phong Hòa. Hiện Phong Điền đang tập trung mọi nguồn lực để đưa các xã còn lại đạt chuẩn NTM.

Với cách làm sáng tạo, hiệu quả, xã Điền Hải đã về đích NTM theo lộ trình. Ông Cao Huy Mẫn, Chủ tịch UBND xã Điền Hải chia sẻ, khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, Điền Hải xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm để xã tiếp tục đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí mới.

“Thời gian tới, Điền Hải sẽ thực hiện lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, triển khai, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tập trung xây dựng một số mô hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi đạt hiệu quả. Đồng thời, xã tiếp tục cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, với quy mô lớn, hợp tác liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm tăng thu nhập cho người dân”, ông Mẫn cho biết.

Phong Điền đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nội dung xây dựng NTM từ huyện đến cơ sở để người dân hiểu rõ về lợi ích được hưởng từ chương trình xây dựng NTM; tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng nông thôn theo hướng hình thành khu vực dân cư và cơ sở hạ tầng phù hợp tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tái cơ cấu nông nghiệp và thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nhằm từng bước chuẩn bị cho việc hình thành đô thị trong tương lai, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. Đồng thời, tiếp tục phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hình thành các trung tâm kết nối, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm gắn với chuỗi các chợ đầu mối hoặc trung tâm cung ứng hàng nông sản hiện đại, sàn giao dịch nông sản.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Hoàng Văn Thái cho biết: Xây dựng NTM là chặng đường dài trong lộ trình phát triển của huyện Phong Điền. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Huyện tập trung chỉ đạo các xã đã đạt các tiêu chí xây dựng NTM, hoàn thiện nâng cao chất lượng xây dựng NTM bền vững; tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hóa quy hoạch, điều chỉnh đề án xây dựng NTM phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn.

Bài, ảnh: Tiến Dũng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top