ClockThứ Hai, 18/10/2021 14:45

Phong Điền, Quảng Điền: Một số vùng vẫn còn ngập sâu

TTH.VN - Đến trưa 18/10, nhiều địa bàn huyện Phong Điền còn bị ngập từ 0,2 - 1m, giao thông nhiều nơi còn bị chia cắt.

Biển xâm thực, đường chia cắtNhiều điểm ngập cục bộ, nước sông Ô Lâu đang lênNgười dân lại vào khu vực mỏ đá Phong Xuân ngăn chặn sản xuất19 giờ tối nay, thủy điện Hương Điền xả lũBắt đối tượng cướp giật tài sản sau 24 giờ truy xétRút công nhân ra khỏi Thủy điện Rào Trăng 3

Xã Phong Bình còn bị ngập nặng

Tại xã Phong Bình, “rốn” lũ ở Phong Điền, nước sông Ô Lâu đang xuống chậm, so với tối 17/8. Hiện trên Quốc lộ 49B đoạn qua Phong Bình còn ngập từ 0,3-0,5m. Tại Khu tái định cư Tân Bình, tuyến đường dẫn vào khu tái định cư ngập hơn 1m, người dân chỉ di chuyển bằng thuyền.

Nhiều tuyến đường quan trọng ở Phong Điền còn ngập, chia cắt. Cụ thể tại Quốc lộ 49B (Phong Hòa - Điền Hải) ngập 19 điểm, điểm sâu nhất 0,5m, dài 6,8km; Tỉnh lộ 4 (Phong Bình - Phong Chương) ngập 6 điểm, điểm sâu nhất 0,3m, chiều dài 0,8km; Tỉnh lộ 6 (Thị trấn Phong Điền - Phong Chương) đoạn thôn Trạch Tả sâu 0,5m dài 0,2km.

Tại Tỉnh lộ 6B (Phong Thu - Phong Hòa) ngập 4 điểm, điểm sâu nhất 0,5m, chiều dài 1,5km. Tỉnh lộ 8C (Phong Chương - Điền Lộc) ngập toàn tuyến, điểm sâu nhất 0,3m. Tỉnh lộ 11C (Phong Hiền - Quảng Thái) ngập 1 điểm sâu 0,3m, chiều dài 0,2km. Tỉnh lộ 17 (Thị trấn Phong Điền - Phong Mỹ) ngập 8 điểm, điểm sâu nhất 1,3m, chiều dài 0,3km. Tỉnh lộ 17B (Thị trấn Phong Điền - Phong Xuân) ngập 1 điểm sâu 0,3m, chiều dài 0,1km.

Các đường thôn, xóm trên địa bàn các xã, thị trấn đang bị ngập với 83 điểm, điểm sâu nhất 1m, chiều dài khoảng 15km.

UBND huyện Phong Điền yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện tuyên truyền, thông báo cho người dân để chủ động phòng chống, ứng phó với lũ lụt; hạn chế di chuyển qua các tuyến đường đang bị ngập, tuyệt đối không di chuyển qua các đoạn ngập sâu, nước chảy xiết.

Người dân khắc phục những luống rau bị đổ ngã ngay sau khi nước rút

*Tại Quảng Điền, nông dân đang tập trung khắc phục hoa màu, đê bao sau lũ.

Từ sáng 18/10, 3 ngôi nhà bị tốc mái khoảng 30% ở thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh đã được người dân và các lực lượng hỗ trợ lợp lại hoàn toàn. 10 hộ dân sơ tán do nguy cơ sạt lở bờ sông Bồ tại xã Quảng Phú đã được về nhà an toàn. 19 ha rau màu bị ngập nặng tại xã Quảng Thành, Quảng An… đang được người dân chăm sóc, khắc phục sau khi nước rút với phương châm “còn nước còn tát” nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Lực lượng dân quân, thanh niên và Nhân dân tiến hành ra quân khắc phục, gia cố các điểm bị rò rỉ, sạt lở trên các tuyến đê bao Nho Lâm-Nghĩa Lộ, kè sông Nang, đê Đông Lâm… Dự kiến trong ngày 19/10, các điểm bị sạt lở được gia cố xong.

Đến trưa 18/10, nhiều tuyến đường, vùng thấp trũng, gần 200 nhà dân trên địa bàn huyện Quảng Điền vẫn còn bị ngập sâu từ 0,3-1 mét. Các hoạt động giao thông đi lại bằng xuồng, rất khó khăn, một số hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ngừng trệ.

Tin, ảnh: Đ. Quang - H. Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cải cách thể chế, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, sợ trách nhiệm

Ngày 17/4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức công bố Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023. Sau hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đã dành cho phóng viên TTXVN cuộc phỏng vấn nhanh về các kết quả này, cũng như những tồn tại, hạn chế và các vấn đề đặt ra trong thời gian tới.

Cải cách thể chế, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, sợ trách nhiệm
Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Return to top