ClockThứ Ba, 06/09/2022 13:15

Phong Điền: Tạo nguồn, nâng cao chất lượng đảng viên

TTH - Xác định công tác phát triển đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, đặc biệt là trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa, Huyện ủy Phong Điền đã quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp.

Quảng Điền chú trọng nâng chất lượng đảng viênPhong Điền: Tinh gọn đội ngũ đảng viên

Ông Trần Quang Cườm, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đảng viên mới

Năm 2022, Huyện ủy Phong Điền đề ra chỉ tiêu phát triển 151 đảng viên mới. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho các cơ sở đảng trực thuộc để triển khai thực hiện; các cơ sở đảng có nhiều cố gắng, tích cực thực hiện và đã đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, toàn huyện Phong Điền mới kết nạp được 52/151 đảng viên, đạt tỷ lệ 34,4% chỉ tiêu kế hoạch năm (20/35 cơ sở đảng tổ chức lễ kết nạp).

Theo ông Đoàn Kỳ Côi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền, có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả công tác phát triển đảng viên mới chưa đạt, trong đó phải kể đến những khó khăn do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho những quần chúng chuẩn bị kết nạp Đảng bị gián đoạn. Bên cạnh đó, công tác rà soát, tạo nguồn chưa được thực hiện tốt, một số cấp ủy, chi bộ chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên mới, quyết tâm chính trị chưa cao; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong công tác phát triển đảng viên, việc phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú còn hình thức, thụ động...

Một nguyên nhân nữa là do thanh niên học hết phổ thông tiếp tục đi học đại học, cao đẳng, các trường dạy nghề hoặc đi làm ăn xa, xuất khẩu lao động, nhập ngũ… không ở địa phương; các chi bộ cơ sở trực thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp ít có nguồn để kết nạp đảng viên do không tuyển cán bộ, biên chế mới…

Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc coi trọng công tác tuyên truyền và công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nêu cao tính tự giác, tích cực lao động, học tập, tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực rèn luyện để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy xã Phong Sơn Nguyễn Bá Nam cho biết: “Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng, Đảng ủy Phong Sơn tập trung lãnh, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới.

Xác định công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tập trung bồi dưỡng và tạo nguồn kết nạp. Quy trình kết nạp đảng viên chặt chẽ, nghiêm túc. Đảng viên được chi bộ phân công, theo dõi, bồi dưỡng quần chúng phải phát huy trách nhiệm, theo dõi thường xuyên và gần gũi, giúp đỡ quần chúng rèn luyện.

Bài, ảnh: Tiến Dũng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng

Hiện nay, cho vay tiêu dùng được đánh giá là một lĩnh vực "nóng". Số liệu thống kê đến cuối năm 2023 cho thấy, tỷ trọng dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm khoảng 21% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế, đạt gần 2,9 triệu tỷ đồng.

Nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng
Return to top