ClockThứ Sáu, 09/11/2018 17:41

Phong Điền tổ chức diễn đàn lắng nghe trẻ em nói

TTH.VN - Sáng 9/11, UBND huyện Phong Điền phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh và Trung tâm phát triển nông thôn miền trung tổ chức Diễn đàn lắng nghe trẻ em nói năm 2018 với chủ đề: “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em”.

Hương Trà tổ chức diễn đàn lắng nghe trẻ em nóiLên tiếng vì môi trường an toàn cho trẻTrẻ cần môi trường sống an toàn và không bị xâm hạiDiễn đàn thanh niên và trẻ em với biến đổi khí hậu

Diễn đàn lắng nghe trẻ em nói tại huyện Phong Điền năm 2018

Tại diễn đàn, các em đã tham gia các tiểu phẩm về các nội dung phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em tại cộng đồng, trường học và gia đình; phòng chống tai nạn giao thông và đuối nước cho trẻ em... Đồng thời đặt câu hỏi trực tiếp với lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể về những vấn đề như: công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em trên địa bàn huyện, hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông trong nhà trường; công tác giải quyết vấn đề bạo lực ở trẻ em…

Câu hỏi các em đưa ra đều được đại diện lãnh đạo trả lời một cách thấu đáo, cụ thể, rõ ràng với thông tin về các chính sách, kế hoạch hành động của từng cơ quan, ban, ngành trong công tác trẻ em; giải thích cho trẻ em hiểu rõ vấn đề các em đang quan tâm.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thấu hiểu để yêu thương

Mang đến những hiệu quả rõ rệt trong công tác tuyên truyền và bảo vệ quyền trẻ em, thời gian gần đây, Hội Bảo vệ quyền Trẻ em (BVQTE) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự gắn kết, thấu hiểu giữa phụ huynh và con trẻ.

Thấu hiểu để yêu thương
Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 6/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam do ông Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng Ban Kinh tế-Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với HND huyện Phong Điền và kiểm tra một số mô hình nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TIN MỚI

Return to top