ClockThứ Năm, 07/10/2021 22:18

Phong Điền ứng phó với mưa lớn và áp thấp nhiệt đới

TTH.VN - Trước diễn biến mưa lớn và áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, các địa phương trên địa bàn huyện Phong Điền đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó.

Đề phòng sạt lở khi mưa lớnỨng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bãoCác địa phương từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên chủ động ứng phó với bão, mưa lũ“Cấm biển” từ 14 giờ ngày 6/105 mẫu giàn phơi Hòa Phát đang sale 50%++ không thể lỡ

Huyện Phong Điền lên phương án phòng chống mưa lũ, nhất là tại các xã ven biển

Phong Bình là xã nằm ở vùng thấp trũng, hàng năm thường xuyên chịu ảnh hưởng do thiên tai bão lũ gây ra, nên công tác chuẩn bị ứng phó trong mùa mưa lũ đã được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương chủ động thực hiện sớm theo tinh thần “4 tại chỗ”.

Ông Trần Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Phong Bình cho biết, xã đã lên phương án di dời 315 hộ dân trong vùng thấp trũng, trong đó tập trung cho người già neo đơn, phụ nữ, trẻ em.... đến các nhà cao tầng, kiên cố trong dân, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng của các thôn. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng các đội phản ứng nhanh tại các thôn trên địa bàn xã. Để đảm bảo nhu cầu lương thực, nhu yếu phẩm, UBND xã đã dự trữ gạo, mì tôm và vận động Nhân dân đảm bảo lương thực, thực phẩm, chất đốt và các mặt hàng thiết yếu tối thiểu dùng trong 7 ngày.

Tại các xã vùng ven biển Phong Hải, Điền Hòa, Điền Lộc, Điền Hương... ngay sau khi có công điện của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, UBND các xã đã kêu gọi bà con ngư dân tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi từ chiều 6/10. Huy động các lực lượng để cùng với ngư dân di chuyển các ghe, thuyền vào bờ an toàn nhằm tránh những thiệt hại xảy ra; giằng chống nhà cửa; lên phương án di dời các hộ dân đến các nhà kiên cố.

Riêng tại xã Phong Hải, đến thời điểm chiều 7/10, xã đã di chuyển 52 thuyền máy, 18 thuyền chèo vào nơi chú tránh bão an toàn. Đặc biệt xã đã lên phương án sơ tán, di dời 74 hộ dân với 335 khẩu sinh sống ở vùng xung yếu. Dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết, chuẩn bị 15.000 bao tải, cuốc xẻng, 5 xe để xử lý bờ biển khi xảy ra sạt lở,...

Ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, UBND huyện chỉ đạo các địa phương triển khai các phương án sơ tán người dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng gò đồi, vùng ven biển, ven sông ven sông suối, các công trình đang thi công, các vùng thấp trũng, ngập úng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước. Giám sát, kiểm tra, ngăn chặn người đi vào rừng trong thời gian thiên tai, bão lũ; đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và an toàn thiên tai tại các địa điểm sơ tán, khu cách ly, các chốt kiểm soát y tế. 

“Huyện đã sẵn sàng các lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Đồng thời dự trữ 76,2 tấn gạo, 3.040 thùng mì ăn liền, 7.550 bịch nước uống, 2.520 lít xăng dầu...”, ông Nguyễn Đình Bách thông tin.

Tin, ảnh: Quang Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Return to top