ClockThứ Năm, 30/09/2021 18:37

Phong Điền xử lý 2 vụ quảng cáo kinh doanh động vật rừng trên facebook

TTH.VN - Thông tin trên được ông Nguyễn Bá Thạo, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền xác nhận chiều 30/9.

Tiêu huỷ 200 con cò giả và nhiều dụng cụ bẫy chim trời

Tháo gỡ và tiêu huỷ bẫy chim bằng lưới

Từ 29-30/9, Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền tuần tra, giám sát, mật phục nạn săn bắt, buôn bán chim trời, động vật hoang dã tại Phong Thu, Phong Hòa, Phong Bình và vùng Ngũ Điền (các xã dọc theo tuyến sông Ô Lâu); qua đó xử lý các vụ vi phạm, đồng thời nắm bắt, thống kê sự hiện diện và cấp độ xuất hiện của một số loài để xây dựng phương án quản lý, bảo vệ.

Cán bộ kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương, công an các xã tháo gỡ 300 mét bẫy chim bằng lưới tại thôn Đức Phú, xã Phong Hòa và thôn Kế Môn, xã Điền Môn; thu giữ 1 bình ắc quy và 3 loa phát tín hiệu bẫy chim trời. Đồng thời phát hiện và lập hồ sơ xử lý 2 vụ quảng cáo kinh doanh động vật rừng trên facebook (vụ việc đang được điều tra, làm rõ mức độ vi phạm để xử phạt theo quy định).

Tin, ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển

Mỗi đợt tàu du lịch biển cập Cảng Chân Mây, lại xảy ra tình trạng bát nháo khai thác khách du lịch bên ngoài cảng theo kiểu tự phát, không qua đơn vị lữ hành được cấp phép. Đáng nói là dù Sở Du lịch và các ban, ngành, đơn vị nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nhưng cách thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi.

Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển
Phong Điền nhất trí chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 12/3, HĐND huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 khóa VII, nhiệm kỳ (2021 - 2026) để xem xét, cho ý kiến về chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phong Điền nhất trí chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

TIN MỚI

Return to top