ClockThứ Tư, 29/05/2019 15:04

Phong Hiền cần tìm các giải pháp để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương

TTH.VN - Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy Phong Điền tại buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân xã Phong Hiền sáng 29/5.

Cử tri kiến nghị các vấn đề về hạ tầng dân sinhĐoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri xã Quảng Lợi (Quảng Điền)Tiếp xúc cử tri TP. Huế, A Lưới chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIVCử tri Phong Điền quan tâm những vấn đề dân sinh

Ông Nguyễn Quang Trường (thôn An Lỗ) trình bày vấn đề quan tâm tại buổi tiếp dân

Tại buổi tiếp, có 9 lượt người dân xã Phong Hiền với 24 ý kiến phản ánh về các vấn đề như: chế độ chính sách cho gia đình có công cách mạng; các bãi tập kết cát sạn thuộc thôn An Lỗ, xã Phong Hiền không được hoạt động ảnh hưởng đến vấn đề xây dựng trên địa bàn; vấn đề giải tỏa của 2 hộ dân ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hồng, trú tại thôn An Lỗ, xã Phong Hiền đến nay chưa được xử lý dứt điểm; cần đầu tư xây dựng bờ kè Hiền Lương; Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng cánh đồng mẫu lớn và công tác dồn điền đổi thửa, giao thông nông thôn; giải ngân tiền hỗ trợ cho hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt; công tác đào tạo, dự nguồn cán bộ trẻ ở các hợp tác xã còn thiếu; bất cập trong quản lý nghĩa trang Nhân dân...

Sau khi nghe lãnh đạo UBND xã Phong Hiền và UBND huyện cùng các phòng chuyên môn của huyện giải trình các những vấn đề liên quan, ông Nguyễn Thanh Bình ghi nhận các ý kiến đóng góp của người dân; đồng thời giải trình những vấn đề người dân quan tâm. Những vấn đề thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương và các ngành của huyện, ông Bình yêu cầu phải giải quyết rốt ráo, nhất là về chế độ chính sách, các vấn đề về an sinh xã hội...

Ngoài ra, ông Bình yêu cầu trước mắt và lâu dài, Phong Hiền cần tìm các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng Phong Hiền thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai. Trong đó, xã phải xác định mũi nhọn, điểm mạnh để khai thác như: thương mại, dịch vụ, nông nghiệp. nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân...

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hòa giải, đối thoại tại tòa án mang lại nhiều lợi ích

Sau 3 năm thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án (HGĐTTTA), tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp đã chú trọng xây dựng, lựa chọn, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên (HGV) là những thẩm phán, thư ký có kinh nghiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện của đương sự, nên hiệu quả mang lại khá cao, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội tại địa phương.

Hòa giải, đối thoại tại tòa án mang lại nhiều lợi ích
Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 6/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam do ông Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng Ban Kinh tế-Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với HND huyện Phong Điền và kiểm tra một số mô hình nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Tạo lợi thế cạnh tranh từ du lịch chuyên đề

Sản phẩm của du lịch chuyên đề thường mang tính đặc trưng, chuyên sâu và kén người làm, nhưng lại tạo lợi thế cạnh tranh có một không hai. Ở Huế, tiềm năng, tài nguyên du lịch là lợi thế để khai thác các sản phẩm du lịch chuyên đề.

Tạo lợi thế cạnh tranh từ du lịch chuyên đề
Return to top