ClockThứ Năm, 18/02/2021 13:45

Phong Hiền phấn đấu “lên” phường

TTH - Chung sức, chung lòng nâng cao chuẩn các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng đến xây dựng lên phường là nhiệm vụ quan trọng được các cấp ủy Đảng xã Phong Hiền (Phong Điền) chỉ đạo thực hiện.

Nhiều mô hình hay từ một phong trào

Người dân Phong Hiền chung sức mở rộng các tuyến đường thôn, liên thôn

Phát huy lợi thế

Thôn Sơn Tùng có 297 hộ dân với hơn 1.400 nhân khẩu chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp. Những năm qua, người dân trong thôn đã mạnh dạn chuyển những vùng có chân ruộng thấp sang trồng sen, nuôi cá. Tính đến nay, thôn Sơn Tùng đã phát triển diện tích sen kết hợp nuôi cá lên 80ha.

Ông Hoàng Đô, người tiên phong đi đầu và có nhiều kinh nghiệm trong việc trồng sen cho biết, so với cây lúa, cây sen cho thu hoạch gấp từ 5 đến 6 lần. Nhờ đó, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, nâng cao thu nhập hộ gia đình.

Ông Phan Toàn, Trưởng thôn Sơn Tùng cho rằng, ngoài vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, xã, thôn cũng tạo điều kiện để người dân đi làm ăn xa. Tính đến nay, toàn thôn có 600 lao động đi làm ăn xa, trong đó có 5 lao động đi lao động tại Nhật Bản. Khi kinh tế gia đình các hộ dân khá giả, việc vận động người dân đóng góp xây dựng NTM càng thuận lợi hơn. Đến nay, thôn Sơn Tùng đã lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng 100% tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại. Từ năm 2015 đến nay, người dân cũng đã hiến 20.000m2 đất, nhiều ngày công để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, bộ mặt thôn ngày càng khởi sắc.

Với lợi thế gần Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 11A, 11C, có chợ, nhiều hộ dân thôn An Lỗ (Phong Hiền) đã mạnh dạn đầu tư các ngành nghề như: mộc, cơ khí, gò hàn, vật liệu xây dựng….; đồng thời kinh doanh các mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống. Đến thôn An Lỗ, dễ dàng nhận thấy bộ mặt đô thị đang dần hình thành.

“Nhờ phát huy lợi thế trong làm nghề, kinh doanh, buôn bán, đời sống người dân ngày càng đi lên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người thôn An Lỗ đã đạt 40 triệu đồng/người/năm”, ông Nguyễn Quang Truyền, Bí thư Chi bộ thôn An Lỗ thông tin.

Hướng đến xây dựng lên phường

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phong Hiền nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 6 chương trình, dự án trọng điểm, đó là: Chương trình xây dựng đô thị; phát triển dịch vụ - thương mại - du lịch; cải cách hành chính gắn với đào tạo nguồn nhân lực; dự án nâng cấp mở rộng chợ An Lỗ; xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển đô thị; đầu tư xây dựng phát triển sản xuất, phát triển dân cư và kinh tế vùng cát.

Ông Trịnh Hữu Phước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Hiền cho biết, để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chủ trương của Đảng ủy, chính quyền xã là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp. Theo đó, sẽ đầu tư nâng cấp, mở rộng chợ An Lỗ, phát triển các hoạt động dịch vụ dọc Tỉnh lộ 9, 11A, 11C; đồng thời khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại, quán ăn, nhà nghỉ… ở khu vực Bắc Hiền, ngoài hàng rào khu công nghiệp Phong Điền. Mở rộng khu dân cư và dịch vụ ở khu vực Hưng Long-Thượng Hòa…; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, TTCN, nông nghiệp, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Bí thư Đảng ủy Phòng Hiền khẳng định: Phong Hiền đã và đang tập trung quyết liệt các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh phát triển đô thị gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường. “Xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực xã hội để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng thương mại, dịch vụ-TTCN-nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng phi nông nghiệp; đồng thời thực hiện tốt công tác chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Xây dựng xã Phong Hiền đạt đô thị loại V, phấn đấu trở thành phường trước năm 2025, góp phần xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã”, bà Quỳnh khẳng định.

Bài, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 6/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam do ông Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng Ban Kinh tế-Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với HND huyện Phong Điền và kiểm tra một số mô hình nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Return to top