ClockChủ Nhật, 10/07/2016 09:08

Phòng ngừa phải đi cùng xử lý

TTH - Tệ nạn mại dâm ngày càng đa dạng dưới nhiều hình thức biến tướng. Các hành vi diễn ra với quy mô nhỏ lẻ, lưu động, khó khăn cho công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Biến tướng

Theo báo cáo của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, toàn tỉnh có 1.700 cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó, có 219 cơ sở kinh doanh dịch vụ nghi vấn, phát hiện có liên quan đến hoạt động mại dâm. Các đối tượng không hành nghề ở một nơi nhất định mà thường thay đổi địa bàn, qua lại các tỉnh, thành lân cận Quảng Trị, Quảng Bình, Đà Nẵng. Khó kiểm soát hơn là gái mại dâm thường thuê phòng trọ sống trà trộn với học sinh, sinh viên, hoạt động trong các quán karaoke, cắt tóc, cà phê vườn… Có điểm, lực lượng chức năng bắt quả tang 5 cặp đang mua bán dâm.

Phương thức của tệ nạn mại dâm rất đa dạng, dưới nhiều hình thức biến tướng. Một số cá nhân, tổ chức lợi dụng kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, karaoke, massage, cắt tóc gội đầu… để tổ chức hoạt động chưa chấp, môi giới mại dâm làm cho tình hình hoạt động của tệ nạn mại dâm phức tạp. Phạm vi hoạt động của các loại đối tượng này không chỉ bó hẹp trong các trung tâm đô thị mà còn lan ra các vùng ngoại ô, giáp ranh…Gái bán dâm chủ yếu tuổi đời còn trẻ, thường chọn “bãi đáp” là khách sạn, nhà nghỉ; một số ít đã luống tuổi, thường đứng những nơi công cộng để mồi chài, lôi kéo.

Quyết liệt triệt phá

Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường phối hợp với các đoàn thể, tổ chức có liên quan tuyên truyền, giáo dục, xây dựng mô hình điểm tại một số địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm. Qua đó, các ngành đã giải quyết công ăn việc làm và hỗ trợ vốn cho phụ nữ hành nghề mại dâm sau khi ra khỏi trung tâm dạy nghề và chữa bệnh. Công an tỉnh rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm, đối tượng có tiền án, tiền sự về mại dâm để lập danh sách quản lý; tiến hành gọi hỏi, răn đe, nhất là số đối tượng từng là chủ chứa, môi mới, gái mại dâm để phòng ngừa, hạn chế tái phạm. Các chủ cơ sở và người trực tiếp tổ chức kinh doanh các loại hình dịch vụ nhạy cảm đã cam kết thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Cơ quan chức năng các cấp thường xuyên tổ chức khảo sát, điều tra, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm gái mại dâm; xử lý triệt để các tụ điểm mại dâm đứng đường đón khách. Năm năm gần đây, lực lượng Công an tỉnh triệt phá 36 tụ điểm mại dâm, đề nghị truy tó 10 vụ gồm 11 đối tượng là chủ chứa và môi giới. Ngoài ra, Công an tỉnh xử lý hành chính 09 vụ/ 97 đối tượng, đưa vào trung tâm chữa bệnh 55 gái mại dâm, giáo dục tại địa phương 19 đối tượng để góp phần hoàn lương, hạn chế tái phạm. Các đội kiểm tra liên ngành  đã tổ chức kiểm tra 564 lượt, phát hiện 303 cơ sở vi phạm, xử lý cảnh cáo 148 trường hợp, phạt tiền 151 cơ sở và đề nghị đình chỉ kinh doanh 14 trường hợp.

Công tác phòng chống mại dâm vẫn có một số tồn tại. Phương thức tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa đổi mới về hình thức, thiếu chiều sâu nên hiệu quả mang lại chưa cao. Một số cơ quan, ban, ngành chưa thật sự coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm nên chưa có sự phối hợp đồng bộ. Cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội còn thiếu, mỏng và kiêm nhiệm nên không quản lý sâu sát địa bàn, chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động mại dâm.

Tại hội nghị tổng kết phòng chống tệ nạn xã hội, nhiều ý kiến cho rằng, để phòng chống có hiệu quả tệ nạn mại dâm, công tác phòng ngừa phải luôn đi đôi với đấu tranh trấn áp, xử lý nghiêm minh, lấy phòng ngừa làm cơ bản, xử lý nghiêm minh, kịp thời, có cơ chế quản lý, điều hành thích hợp; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội liên quan trong thực hiện phòng, chống tệ nạn mại dâm. Đồng thời, quan tâm xây dựng, nhân rộng các điển hình, mô hình điểm làm tốt công tác phòng, chống mại dâm; nhất là, chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho gái bán dâm tái hòa nhập cộng đồng.

HUẾ THU – XUÂN HỒNG

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ vững thành quả, phòng ngừa sốt rét quay trở lại

Mặc dù được công nhận là địa phương đạt “Loại trừ sốt rét” cuối năm 2022, song tại Thừa Thiên Huế vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai trong 2 năm qua. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa căn bệnh này từ các tuyến theo quy định của Bộ Y tế.

Giữ vững thành quả, phòng ngừa sốt rét quay trở lại
Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Một trong những giải pháp quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) để ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) ngay từ sớm, từ xa, tránh bị động...

Kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
Lô đề âm ỉ trong đời sống xã hội

Tình trạng lô đề vẫn âm ỉ xảy ra trong đời sống xã hội hiện nay. Đã không ít vụ việc được ngành chức năng phát hiện, xử lý, nhưng tình trạng lô đề vẫn tiếp tục diễn ra, gây bức xúc trong Nhân dân.

Lô đề âm ỉ trong đời sống xã hội
Đẩy lùi tệ nạn

Với phương châm “mưa dầm thấm sâu”, trực tiếp đến từng đối tượng, hộ gia đình, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã Phong Sơn (Phong Điền) Nguyễn Thành Trung gặt hái nhiều thành công trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại địa phương.

Đẩy lùi tệ nạn
Hành động vì bình đẳng giới

Ngày 24/11, UBND huyện Phong Điền tổ chức lễ phát động Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.

Hành động vì bình đẳng giới
Return to top